Áo trắng quần âu, cựu Phó giám đốc Sở GD-ĐT Sơn La đến phiên tòa xét xử

Cựu Phó giám đốc Sở GD&ĐT Sơn La đến tham dự phiên tòa xét xử mình trong trang phục áo trắng quần âu. Bị can này được tại ngoại trong thời gian điều tra.

7h30 sáng nay, các bị cáo đầu tiên trong vụ gian lận điểm thi trong kỳ thi THPT quốc gia 2018 được đưa tới TAND tỉnh Sơn La để xét xử.

Lực lượng an ninh, bảo vệ phiên tòa có mặt tại TAND tỉnh từ trước đó, dàn hàng 2 bên đường Tô Hiệu - con đường dẫn đến Tòa án tỉnh để bảo vệ phiên tòa.

Bị can được tại ngoại Trần Xuân Yến (cựu Phó giám đốc Sở GD&ĐT tỉnh) đến tòa

Bị can được tại ngoại Trần Xuân Yến (cựu Phó giám đốc Sở GD&ĐT tỉnh) đến tòa

Phiên tòa có số lượng bị can, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan đông nhất từ trước tới nay được đưa ra xét xử tại Sơn La.

Tổng số người bị triệu tập, xét xử lên đến 99 người, trong đó có 8 bị can nguyên là lãnh đạo, cán bộ công tác trong ngành giáo dục tỉnh, 48 người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan, 43 làm chứng.

Chủ tọa là thẩm phán Quân Hữu Chiến.

TAND tỉnh Sơn La, nơi diễn ra phiên tòa xét xử vụ tiêu cực kỳ thi THPT quốc gia 2018

Phiên tòa được mở tại phòng xét xử số 4, dù là phòng xét xử lớn nhất của TAND tỉnh Sơn La nhưng chỉ kê được 5 hàng ghế, không đủ chỗ cho các bị can, người liên quan bị triệu tập.

Khu vực dành cho báo chí được bố trí ở góc dưới cùng bên trái phòng xét xử, khá khó khăn cho tác nghiệp.

Ngoài ra, quy định không sử dụng điện thoại quay phim, chụp ảnh cũng gây khó khăn cho các phóng viên đưa tin tòa.

Bị can Trần Xuân Yến trước kỳ thi đã nhận giúp nâng điểm cho 15 thí sinh. Ông Yến nhận từ Giám đốc Sở GD-ĐT Hoàng Tiến Đức danh sách 8 thí sinh cần nâng điểm, trong đó 5 người muốn nâng 27 điểm cho 3 môn.

Bị cáo Lò Văn Huynh - cựu Phó trưởng phòng Khảo thí, Sở GD&ĐT

Bị cáo Trần Xuân Yến (trái) và Đinh Hải Sơn

Các bị can bị tạm giam gồm Nguyễn Thị Hồng Nga (chuyên viên phòng Khảo thí và Quản lý chất lượng), Lò Văn Huynh (cựu Phó trưởng phòng Khảo thí ), Đặng Hữu Thủy (cựu Phó hiệu trưởng trường THPT Tô Hiệu) được dẫn giải đến tòa từ xe bịt bùng.

Các bị can được tại ngoại: Trần Xuân Yến, Cầm Thị Bun Sọn (cựu Phó trưởng phòng Chính trị Tư tưởng), Nguyễn Thanh Nhàn (cựu Phó trưởng phòng khảo thí), Đinh Hải Sơn (cựu thiếu tá, nguyên Đội phó đội giáo dục, Phòng an ninh chính trị nội bộ), Đỗ Khắc Hưng (cựu trung tá, cán bộ phòng An ninh chính trị nội bộ) lần lượt xuất hiện ở cổng tòa.

Bên trong căn phòng xét xử vụ tiêu cực điểm thi tại Sơn La

Khu vực dành cho các bị can bị triệu tập tới tòa

Các luật sư bào chữa

Khu vực tác nghiệp của phóng viên

Sáng nay, phần thủ tục khai tòa diễn ra với nội dung xét lý lịch, căn cước của các bị can.

Thái Bình

Nguồn VietnamNet: https://vietnamnet.vn/vn/phap-luat/ky-su-phap-dinh/ao-trang-quan-au-cuu-pho-giam-doc-so-giao-duc-son-la-den-phien-xet-xu-568029.html