Ảo thuật đổi mới hướng về khán giả

Ảo thuật là bộ môn giải trí hấp dẫn, từ lâu đã xuất hiện trong đời sống văn hóa của người dân TP Hồ Chí Minh. Trong những năm gần đây, nhiều nghệ sĩ, diễn viên trẻ xuất hiện đã mang lại sức sống mới cho bộ môn nghệ thuật này, đưa ảo thuật đến gần hơn với đông đảo quần chúng.

Liên hoan ảo thuật TP Hồ Chí Minh 2019 vừa diễn ra đầu tháng 12 thật sự là ngày hội của các nghệ sĩ, diễn viên của bộ môn nghệ thuật này. Không chỉ thu hút các diễn viên đến từ những Câu lạc bộ (CLB) ảo thuật trên địa bàn thành phố, nhiều diễn viên đến từ các địa phương như: Bình Dương, Bà Rịa - Vũng Tàu, Cần Thơ… cũng tìm đến liên hoan để tranh tài. Hơn 80 nghệ sĩ, diễn viên với 65 tiết mục biểu diễn ảo thuật sân khấu và đường phố đã mang lại không khí sôi nổi, hấp dẫn ngay tại quảng trường Khánh Hội, quận 4 trong suốt thời gian diễn ra liên hoan. Anh Nguyễn Hữu Minh, phường 1, quận 4 cho biết, lâu lắm anh mới xem được nhiều tiết mục ảo thuật như thế. Anh Minh ấn tượng nhất là những tiết mục ảo thuật thể loại sân khấu. Nhiều màn biến hóa bất ngờ của các nghệ sĩ, diễn viên khiến anh và đông đảo khán giả đến xem thích thú.

Trong khi đó, nhiều khán giả nhí lại bị thu hút bởi màn ảo thuật của cậu bé Huỳnh Bảo Long, 5 tuổi, đến từ CLB Ảo thuật Trung tâm văn hóa quận Bình Thạnh. Dù nhỏ tuổi, nhưng Long biểu diễn khá nhuần nhuyễn những pha ảo thuật của mình khiến người xem bất ngờ. Ðây cũng là tiết mục nhận được sự cổ vũ nhiều nhất từ khán giả trong ngày khai mạc. NSƯT Trần Ðịnh, Trưởng Ban giám khảo liên hoan nhận xét, liên hoan năm nay xuất hiện nhiều diễn viên trẻ triển vọng. Ðiều này chứng tỏ môn ảo thuật ngày càng được các bạn trẻ quan tâm theo đuổi. "Hầu hết các nghệ sĩ, diễn viên đến với liên hoan đều có sự đầu tư tỉ mỉ cho các tiết mục của mình. Chính vì thế, không ít tiết mục được biểu diễn một cách khéo léo, tinh tế, công phu, chuyên nghiệp hơn, tạo sự hấp dẫn cho khán giả" - NSƯT Trần Ðịnh cho biết. Nhiều diễn viên đến với liên hoan thể hiện sự tìm tòi, sáng tạo của mình khi chọn những mảng miếng mới, không lặp lại các thế hệ đi trước. Tiết mục "Những cây gậy ma thuật" của diễn viên Phạm Ngô Ðình Ẩn (nghệ danh Magic Toàn) là một trong những tiết mục hấp dẫn, gây được cảm giác hồi hộp cho khán giả trong liên hoan năm nay. Ðến với ảo thuật từ sáu năm trước, chàng diễn viên vừa tròn 25 tuổi này đã tham gia khá nhiều sân chơi dành cho ảo thuật. Từ các chương trình giải trí trên truyền hình cho đến những liên hoan ảo thuật toàn quốc, Ðình Ẩn đều tham dự để thử sức mình, để thỏa niềm đam mê được làm ảo thuật. Ðình Ẩn chia sẻ, làm ảo thuật không khó, nhưng để có màn biểu diễn hoàn hảo đòi hỏi phải tập luyện thật nhiều và phải có niềm đam mê. Theo Ðình Ẩn, do sân chơi dành cho bộ môn ảo thuật ở Việt Nam còn ít nên bộ môn này chưa được nhiều người biết đến như những bộ môn khác. Chính vì thế, mỗi khi có chương trình dành cho ảo thuật, Ðình Ẩn đều tham gia một cách tích cực. Và trong liên hoan lần này, tiết mục biểu diễn của anh đã được ban giám khảo trao giải nhì.

Bên cạnh những tiết mục có sự đầu tư, nhiều sáng tạo, liên hoan ảo thuật thành phố năm 2019 cho thấy vẫn còn nhiều tiết mục lặp lại về ý tưởng, đi vào lối mòn. Trong khi đó, nhiều tiết mục ảo thuật đường phố vẫn chưa tạo được sự gần gũi, hấp dẫn như nó phải có. Nhiều diễn viên thiếu đi cái duyên cần thiết dẫn đến tiết mục của mình không thu hút được khán giả. Tuy nhiên, theo ông Trần Thanh Bình, Phó Giám đốc Trung tâm văn hóa thành phố, Trưởng ban tổ chức, liên hoan lần này cho thấy tính chuyên nghiệp của các tiết mục được nâng lên, đáp ứng được sự mong mỏi của khán giả. Thông qua liên hoan cho thấy hoạt động biểu diễn nghệ thuật ảo thuật của thành phố và các địa phương luôn được công chúng quan tâm đón nhận, đặc biệt là các bạn trẻ và các em thiếu nhi. "Liên hoan là dịp để các nhà quản lý, các đơn vị nghệ thuật đánh giá chất lượng nghệ thuật khách quan hơn, từ đó định hướng phong trào, đề ra biện pháp đào tạo, bồi dưỡng, tổ chức biểu diễn nhiều hơn nhằm góp phần thúc đẩy phát triển văn hóa, nghệ thuật nói chung và ảo thuật nói riêng trong xu thế hội nhập và phát triển" - ông Trần Thanh Bình chia sẻ.

Nguồn Nhân Dân: http://nhandan.com.vn/tphcm/item/42604702-ao-thuat-doi-moi-huong-ve-khan-gia.html