Áo sẵn sàng sản xuất các loại vaccine ngừa Covid-19 đã được EU phê duyệt

Thủ tướng Áo Sebastian Kurz hôm nay (7/2) cho biết, Áo sẵn sàng sản xuất vaccine Covid-19 của Nga và Trung Quốc nếu các loại vaccine này được Cơ quan Dược phẩm châu Âu (EMA) phê duyệt.

Theo Thủ tướng Áo Sebastian Kurz , nếu cả hai loại vaccine của Nga và Trung quốc được cơ quan chức năng của EU phê duyệt, Áo sẽ cố gắng điều chỉnh công nghệ sản xuất của các công ty trong nước cho phù hợp với tiêu chuẩn sản xuất vaccine của các nước này.

Thủ tướng Áo Sebastian Kkurz.

Thủ tướng Áo Sebastian Kkurz.

Trước đó, Thủ tướng Áo cũng cho rằng, EU nên xem xét khả năng phê duyệt vaccine từ Nga và Trung Quốc. Nhà lãnh đạo của Áo cho biết ông sẵn sàng tiêm vaccine của Nga hoặc Trung Quốc nếu chúng được chấp thuận ở EU. Bởi theo quan điểm của ông, việc tiêm vaccine chỉ nên tính đến yếu tố hiệu quả, an toàn, nhanh chóng và cần loại trừ khía cạnh địa chính trị.

Vào tháng 11/2020, chính phủ Áo đã loại trừ khả năng sử dụng vaccine Sputnik V ở Áo do những quy định rằng buộc trong liên minh châu Âu. Hiện chiến lược tiêm phòng Covid-19 ở Áo vẫn dựa trên những vaccine đã được EU phê duyệt là Pfizer & BioNTech và Moderna.

Tuy nhiên, việc Hungary trở thành quốc gia EU đầu tiên phê duyệt và ký kết thỏa thuận mua vaccine Sputnik V của Nga cũng như Sinopharm của Trung Quốc đã khiến một số nước thành viên EU khác cân nhắc các bước đi giống Hungary, trong đó có Séc. Trong chuyến thăm đến Hungary ngày 5/02, Thủ tướng Séc Andrej Babis đã tuyên bố, nếu Séc có cơ hội sở hữu một loại vaccine khác với loại đã được EU phê duyệt, nước này có thể xem xét một quy trình tương tự như Hungary./.

Nho Biền/VOV-Praha

Nguồn VOV: https://vov.vn/the-gioi/ao-san-sang-san-xuat-cac-loai-vaccine-ngua-covid-19-da-duoc-eu-phe-duyet-836105.vov