Áo phong tỏa toàn quốc do Covid-19

Theo RT, nước Áo sẽ phong tỏa toàn quốc trong thời gian tới do số ca nhiễm Covid-19 gần đây tăng cao.

Lệnh phong tỏa toàn quốc tại Áo sẽ bắt đầu có hiệu lực từ 17/11 cho tới 6/12. Hiện, Chính phủ Áo đã áp dụng nhiều lệnh hạn chế về đêm, cũng như yêu cầu tất cả những cửa hàng không bán nhu yếu phẩm phải đóng cửa.

Dự kiến, Thủ tướng Áo Sebastian Kurz sẽ cung cấp thêm cho người dân nước này chi tiết về các lệnh phong tỏa trong vài ngày tới.

Nhiều nhà hàng tại thành phố Vienna, Áo phải đóng cửa do dịch bệnh. Ảnh: Reuters

Nhiều nhà hàng tại thành phố Vienna, Áo phải đóng cửa do dịch bệnh. Ảnh: Reuters

Số liệu thống kê của RT tính tới hết ngày 14/11 cho thấy, Áo đã ghi nhận hơn 191.000 ca nhiễm và 1.600 người tử vong do Covid-19 kể từ khi dịch bệnh bùng phát ở nước này.

Tình hình dịch trên toàn cầu

Dịch Covid-19 đã lây nhiễm cho hơn 54,2 triệu người khắp toàn cầu, trong đó bao gồm 1,3 triệu người tử vong. Số liệu trên được Worldometers cập nhật lúc 6h sáng nay (15/11). Số ca hồi phục trên thế giới đạt gần 37,8 triệu người.

Mỹ vẫn là quốc gia chịu ảnh hưởng nặng nề nhất thế giới, với tổng số người nhiễm và thiệt mạng kể từ đầu dịch Covid-19 đến nay là 11.206.871 và 251.172. Ổ dịch lớn thứ hai thế giới là Ấn Độ với 8.814.902 người nhiễm và 129.674 ca tử vong. Kế đó là Brazil với 5.848.959 người bệnh, bao gồm 165.658 người trong đó đã tử vong.

Lebanon phong tỏa toàn quốc hai tuần

AP đưa tin, số ca nhiễm Covid-19 tại Lebanon những tuần gần đây đang khiến hệ thống y tế nước này bị ‘bóp nghẹt’. Các phòng điều trị tích cực gần như kín chỗ.

Tại khu phố Hamra sầm uất ở thủ đô Beirut, phần lớn các cửa hàng đều đóng cửa ngoại trừ những cửa hàng tạp hóa, hiệu thuốc và hiệu bánh. Tất cả các cửa hàng vi phạm lệnh cấm sẽ bị yêu cầu ngừng hoạt động.

“Dù có nhiều bất tiện, nhưng lệnh phong tỏa ngắn có thể khiến độ phát tán dịch chậm lại. Sự thiếu thoải mái hiện nay sẽ đỡ hơn thiệt hại về sau”, AP trích bài viết của Giám đốc bệnh viện Rafik Hariri tại thủ đô Beirut, ông Firass Abiad đăng trên Twitter.

Số liệu thống kê từ AP tính tới hết ngày 14/11 cho thấy, Lebanon đã ghi nhận 104.267 ca nhiễm và 806 người tử vong kể từ khi dịch Covid-19 bùng phát ở quốc gia này.

Nga khẳng định hiệu quả của vắc-xin

Bộ trưởng Y tế Nga Mikhail Murashko cho biết, các loại vắc-xin phòng Covid-19 do nước này tự sản xuất đạt hiệu quả tới 90%, nhưng hệ miễn dịch của từng người cũng ảnh hưởng tới công dụng của vắc-xin.

“Theo những dữ liệu hiện nay, khoảng ba tuần sau khi tiêm vắc-xin, hệ miễn dịch sẽ được thiết lập. Chúng ta có thể thấy 90% tính hiệu quả, và không phải ai cũng có mức phản ứng miễn dịch giống nhau. Điều này không chỉ dựa vào bản thân vắc-xin, mà còn cả bệnh nhân, cũng như hệ thống miễn dịch phản ứng với vắc-xin ra sao”, ông Murashko nói với đài Rossiya 24.

“Ở nhiều nước, tính hiệu quả và khả năng sử dụng vắc-xin chỉ đạt khoảng 50% hoặc cao hơn”, ông nói thêm.

Số liệu trên Worldometers cho thấy, Nga hiện là quốc gia đứng thứ năm trên thế giới chịu ảnh hưởng nặng nề từ Covid-19, với 1.903.253 ca nhiễm và 32.834 trường hợp tử vong.

Tuấn Trần

Nguồn VietnamNet: https://vietnamnet.vn/vn/the-gioi/tin-tuc-covid-19-ngay-15-11-ao-phong-toa-toan-quoc-do-covid-19-688693.html