Áo phông, ốp lưng điện thoại in thông điệp 'đáp trả' Mỹ đắt hàng ở Trung Quốc

Áo phông, ô, bật lửa và ốp điện thoại in các thông điệp 'đáp trả' Mỹ của các nhà ngoại giao Trung Quốc tại cuộc hội đàm ở Alaska, đã trở thành mặt hàng hot trên các sàn thương mại điện tử của Trung Quốc.

Tại cuộc hội đàm Mỹ-Trung diễn ra ngày 18/3 tại Alaska (Mỹ), Ủy viên Bộ Chính trị trung Quốc Dương Khiết Trì đã công kích những chính sách ngoại giao và thương mại của Hoa Kỳ.

Các cụm từ trong cuộc hội đàm như “Người Trung Quốc sẽ không nuốt lời”, “Mỹ không đủ tư cách để nói chuyện với Trung Quốc” và “Ngừng can thiệp vào công việc nội bộ của Trung Quốc” đã bắt đầu được in trên các sản phẩm Áo phông, ô, túi xách, bật lửa, ốp điện thoại… và được bán rầm rộ trên các nền tảng thương mại điện tử của Trung Quốc như Alibaba, Taobao, JD.com và Pinduoduo.

Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Vương Nghị và Ủy viên Bộ Chính trị Trung Quốc Dương Khiết Trì tại cuộc hội đàm Mỹ-Trung

Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Vương Nghị và Ủy viên Bộ Chính trị Trung Quốc Dương Khiết Trì tại cuộc hội đàm Mỹ-Trung

"Tôi yêu đất nước của mình, vì vậy tôi phải ủng hộ lòng yêu nước", một người bán hàng online nói với Reuters.

Theo dữ liệu trên trang Taobao.com, hàng trăm người đã mua áo thun in hình các thông điệp của ông Dương Khiết Trì đáp trả Ngoại Trưởng Mỹ Antony Blinken. Trung bình mỗi chiếc áo có giá dao động từ 30 nhân dân tệ (4,61 USD) đến 60 nhân dân tệ.

Trong khi đó, những chiếc ốp lưng điện thoại thì được bán với giá từ 12 nhân dân tệ đến 40 nhân dân tệ.

Hầu hết cư dân mạng Weibo của Trung Quốc cho biết họ rất muốn mua các sản phẩm này, có người còn gọi đây là hành động yêu nước.

Các trang mạng xã hội của Trung Quốc đã đăng tải các bình luận ca ngợi cách 2 quan chức ngoại giao của họ xử lý trong cuộc hội đàm với các nhà ngoại giao Hoa Kỳ.

Tờ Thời báo Hoàn cầu (Global Times) có bài viết trong đó bình luận rằng, cuộc tranh luận nảy lửa ngay từ đầu hội đàm phát sinh là do Mỹ đã phát biểu quá giờ quy định, liên tục chỉ trích Trung Quốc vô căn cứ, tìm cách để thể hiện tư thế “trên cơ” trong cuộc đối thoại.

Tờ báo này đánh giá, Ủy viên Bộ Chính trị và Chủ nhiệm Văn phòng Ủy ban Công tác Đối ngoại Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc Dương Khiết Trì cùng Ủy viên Quốc vụ, Ngoại trưởng Vương Nghị đã xử lý tình hình một cách bình tĩnh.

H.A (Theo Reuters)

Tại cuộc hội đàm Mỹ-Trung diễn ra ngày 18/3 tại Alaska (Mỹ), Ủy viên Bộ Chính trị trung Quốc Dương Khiết Trì đã công kích những chính sách ngoại giao và thương mại của Hoa Kỳ.

Các cụm từ trong cuộc hội đàm như “Người Trung Quốc sẽ không nuốt lời”, “Mỹ không đủ tư cách để nói chuyện với Trung Quốc” và “Ngừng can thiệp vào công việc nội bộ của Trung Quốc” đã bắt đầu được in trên các sản phẩm Áo phông, ô, túi xách, bật lửa, ốp điện thoại… và được bán rầm rộ trên các nền tảng thương mại điện tử của Trung Quốc như Alibaba, Taobao, JD.com và Pinduoduo.

"Tôi yêu đất nước của mình, vì vậy tôi phải ủng hộ lòng yêu nước", một người bán hàng online nói với Reuters.

Theo dữ liệu trên trang Taobao.com, hàng trăm người đã mua áo thun in hình các thông điệp của ông Dương Khiết Trì đáp trả Ngoại Trưởng Mỹ Antony Blinken. Trung bình mỗi chiếc áo có giá dao động từ 30 nhân dân tệ (4,61 USD) đến 60 nhân dân tệ.

Những chiếc ốp lưng điện thoại thì được bán với giá từ 12 nhân dân tệ đến 40 nhân dân tệ.

Hầu hết cư dân mạng Weibo của Trung Quốc cho biết họ rất muốn mua các sản phẩm này, có người còn gọi đây là hành động yêu nước.

Các trang mạng xã hội của Trung Quốc đã đăng tải các bình luận ca ngợi cách 2 quan chức ngoại giao của họ xử lý trong cuộc hội đàm với các nhà ngoại giao Hoa Kỳ.

Tờ Thời báo Hoàn cầu (Global Times) có bài viết trong đó bình luận rằng, cuộc tranh luận nảy lửa ngay từ đầu hội đàm phát sinh là do Mỹ đã phát biểu quá giờ quy định, liên tục chỉ trích Trung Quốc vô căn cứ, tìm cách để thể hiện tư thế “trên cơ” trong cuộc đối thoại.

Tờ báo này đánh giá, Ủy viên Bộ Chính trị và Chủ nhiệm Văn phòng Ủy ban Công tác Đối ngoại Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc Dương Khiết Trì cùng Ủy viên Quốc vụ, Ngoại trưởng Vương Nghị đã xử lý tình hình một cách bình tĩnh.

Nguồn Doanh Nhân VN: https://doanhnhanvn.vn/ao-phong-op-lung-dien-thoai-in-thong-diep-dap-tra-my--30083.html