Áo phát hiện Đại tá quân đội nghi làm gián điệp cho Nga

Thủ tướng Sebastian Kurz ngày 9.11 thông báo Áo đang xử lý vụ một đại tá về hưu được cho là làm gián điệp cho Nga từ những năm 1990 cho đến nay.

Thủ tướng Áo Sebastian Kurz (trái) lên án hoạt động gián điệp của Nga tại châu Âu - Ảnh: Deutsche Welle

Thủ tướng Áo Sebastian Kurz (trái) lên án hoạt động gián điệp của Nga tại châu Âu - Ảnh: Deutsche Welle

Ông không công khai danh tính đại tá được cho là gián điệp. Theo Bộ trưởng Quốc phòng Áo Mario Kunasek, vụ việc bị phanh phui vào vài tuần trước nhờ thông tin do giới tình báo một quốc gia châu Âu khác cung cấp.

Giới chức năng đang kiểm tra tất cả mọi thiết bị điện tử của viên đại tá này. Khi bị thẩm vấn, đại tá làm gián điệp khai phía Nga quan tâm đến hệ thống vũ khí cùng với tình hình người nhập cư tại Áo.

Ngoại trưởng Áo Karin Kneissl hoãn chuyến thăm Moscow và triệu tập tham tán Nga để làm rõ vụ việc. Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov tỏ ý “khó chịu” với cáo buộc từ phía Vienna đồng thời khẳng định nước này không biết gì về viên đại tá về hưu. Đại sứ Áo cũng bị triệu tập.

Áo là một trong số ít thành viên Liên minh châu Âu (EU) không trục xuất nhà ngoại giao Nga nào trong vụ đầu độc cựu điệp viên Sergei Skripal trước đó. Thủ tướng Kurz từng tuyên bố quyết định này phù hợp với chủ trương trung lập và truyền thống duy trì quan hệ tốt với các nước ở cả hai bên Bức màn sắt (biên giới phòng thủ phân chia Tây Âu với Đông Âu từ cuối Chiến tranh thế giới thứ hai cho đến khi Chiến tranh lạnh kết thúc).

Trước vụ việc này, một quốc gia châu Âu khác là Hà Lan hồi đầu tháng 10 từng tuyên bố phá được một âm mưu tấn công hệ thống mạng của Tổ chức Cấm vũ khí hóa học (OPCW) của tình báo Nga. Phía Moscow cũng phủ nhận cáo buộc.

Cẩm Bình (theo Deutsche Welle, Reuters)

Nguồn Một Thế Giới: https://motthegioi.vn/the-gioi-c-79/ao-phat-hien-dai-ta-quan-doi-nghi-lam-gian-diep-cho-nga-100645.html