Áo nêu giải pháp về tư cách thành viên EU cho Ukraine

Ukraine từng cho biết họ đã 'chán ngấ các giải pháp đặc biệt và các mô hình riêng biệt để hội nhập vào EU mà chỉ muốn trở thành thành viên đầy đủ.

Thủ tướng Áo Karl Nehammer. Ảnh: EPA

Thủ tướng Áo Karl Nehammer. Ảnh: EPA

Theo trang tin châu Âu Euractiv.com, Thủ tướng Áo Karl Nehammer ngày 5/6 đã kêu gọi một giai đoạn trung gian giữa hợp tác và trở thành thành viên đầy đủ của EU cho các nước như Ukraine và Moldova.

Ông Nehammer cho biết thời gian chuẩn bị sẽ cho phép các quốc gia đạt được các tiêu chuẩn của EU, tương tự như Khu vực Kinh tế châu Âu (EEA) hoặc Hiệp định Thương mại Tự do châu Âu (EFTA).

“Chúng tôi đoàn kết với cùng một mục tiêu, tất cả chúng tôi muốn một Ukraine mạnh mẽ, độc lập và thành công về kinh tế”, ông Nehammer cho biết trong một tuyên bố do Văn phòng thủ tướng Áo đưa ra.

Theo ông Nehammer, việc Ukraine nhanh chóng gia nhập EU là không thực tế. “Chúng ta nên tạo ra một giai đoạn chuẩn bị, điều này sẽ giúp tăng cường hợp tác với EU từng bước và thích ứng tốt hơn với các tiêu chuẩn của châu Âu”, nhà lãnh đạo Áo nêu rõ.

Ông Nehammer lưu ý rằng Áo đã đi theo con đường tương tự trong nhiều thập kỷ với các hiệp định thương mại tự do của châu Âu trước khi gia nhập EU vào năm 1995.

Thủ tướng Nehammer cũng cho biết ông ủng hộ ý tưởng của Tổng thống Pháp Emmanuel Macron về việc thành lập một cộng đồng chính trị châu Âu kiểu mới gồm các quốc gia có nguyện vọng gia nhập khối hoặc mong muốn có quan hệ chặt chẽ hơn và tuân thủ các giá trị của EU.

Ukraine đã bày tỏ mối quan tâm của mình rằng một cộng đồng như vậy có thể được sử dụng như một sự thay thế cho tư cách thành viên.

Công Thuận/Báo Tin tức

Nguồn Tin Tức TTXVN: https://baotintuc.vn/the-gioi/ao-neu-giai-phap-ve-tu-cach-thanh-vien-eu-cho-ukraine-20220606174535480.htm