Áo mở tài khoản thanh toán khí đốt Nga bằng đồng rúp

Hôm 20/5, Tập đoàn dầu khí OMV của Áo cho biết họ đã mở tài khoản ngân hàng Gazprombank để thanh toán khi nhập khẩu khí đốt của Nga.

Tập đoàn dầu khí OMV của Áo. Ảnh:Getty Images

Tập đoàn dầu khí OMV của Áo. Ảnh:Getty Images

Theo đài RT (Nga), OMV khẳng định kế hoạch thanh toán này không vi phạm lệnh cấm vận hiện tại của Liên minh châu Âu (EU) đối với Moskva. Áo nhập khẩu khoảng 80% khí đốt từ Nga.

“Chúng tôi đã thực hiện quy trình thanh toán mà không vi phạm các lệnh trừng phạt và đảm bảo thanh toán kịp thời cho nguồn cung khí đốt. Chúng tôi coi các nghĩa vụ thanh toán của mình đã hoàn tất với việc chuyển số tiền bằng đồng euro”, phát ngôn viên của OMV tuyên bố.

Khi phải đối mặt với lệnh cấm giao dịch bằng đồng euro và USD, Moskva đã đưa ra một cơ chế thanh toán khí đốt mới bằng đồng rúp dành cho các quốc gia “không thân thiện” vào cuối tháng 3. Theo sắc lệnh của Tổng thống Vladimir Putin, các quốc gia áp đặt lệnh trừng phạt Nga sẽ phải thiết lập tài khoản với ngân hàng Gazprombank. Tại đây, các khoản thanh toán bằng đơn vị tiền tệ mà họ lựa chọn sẽ được chuyển đổi sang đồng rúp. Tính đến ngày 12/5, có tổng cộng 20 công ty châu Âu đã mở tài khoản theo yêu cầu mới này.

Một số quốc gia, chẳng hạn như Phần Lan, đã từ chối mở tài khoản thanh toán bằng đồng rúp. Sau đó, họ đã bị Nga tuyên bố cắt nguồn cung từ ngày 21/5. Ba Lan, Hà Lan, Đan Mạch, Bulgaria, Anh, Slovenia và các quốc gia vùng Baltic, cũng đã công khai từ chối cơ chế thanh toán mới. Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov cho biết Nga sẽ không cung cấp khí đốt tự nhiên miễn phí cho các quốc gia từ chối tôn trọng cơ chế thanh toán này. Ông Peskov tuyên bố: “Nga rõ ràng sẽ không cung cấp miễn phí khí đốt cho bất kỳ quốc gia nào”.

Trong khi đó, Mỹ đã thúc giục các nước EU chuyển từ khí đốt Nga sang nhập khẩu khí đốt tự nhiên hóa lỏng (LNG) khan hiếm và đắt đỏ của Mỹ. Song đối với nhiều quốc gia, đây đơn giản không phải là một lựa chọn.

“Áo phụ thuộc 80% vào khí đốt Nga. Việc áp đặt lệnh cấm vận khí đốt hiện không thể thực hiện được đối với chúng tôi, cũng như đối với một số quốc gia khác. Chúng tôi không thể tồn tại nếu không có khí đốt Nga”, Bộ trưởng năng lượng Áo Leonore Gewessler cho biết trong một cuộc phỏng vấn vào tháng trước.

Các lệnh cấm vận nhằm vào Nga đã khiến chi phí sinh hoạt trên toàn EU tăng vọt. Áo ghi nhận mức lạm phát cao nhất trong 40 năm kể từ tháng 4/2022.

Trong động thái liên quan, hôm 16/5, Bộ trưởng Ngoại giao Áo Alexander Schallenberg khẳng định rằng Áo không phải là thành viên của NATO và không có kế hoạch gia lập liên minh quân sự này trong tương lai gần. Ông nhấn mạnh: “Áo sẽ tiếp tục là một quốc gia trung lập”.

Hải Vân/Báo Tin tức

Nguồn Tin Tức TTXVN: https://baotintuc.vn/the-gioi/ao-mo-tai-khoan-thanh-toan-khi-dot-nga-bang-dong-rup-20220521101213928.htm