Ðảo Lý Sơn - điểm đến của Tiền Phong Marathon năm 2020

Lần đầu tiên trong lịch sử 60 năm tổ chức, giải Marathon do báo Tiền Phong phối hợp Liên đoàn Ðiền kinh Việt Nam tổ chức được đưa ra một hòn đảo. Ðảo Lý Sơn đã được chọn là điểm đến tiếp theo của giải năm 2020, tạo ra bất ngờ, thích thú cho những người yêu chạy bộ trên cả nước.

Góc Hang Câu, ngọn Thới Lới trên đảo Lý Sơn-nơi diễn ra giải vô địch quốc gia Marathon và cự ly dài báo Tiền Phong lần thứ 61 năm 2020. Ảnh: MẠNH THẮNG

Góc Hang Câu, ngọn Thới Lới trên đảo Lý Sơn-nơi diễn ra giải vô địch quốc gia Marathon và cự ly dài báo Tiền Phong lần thứ 61 năm 2020. Ảnh: MẠNH THẮNG

Những ngày gần đây, giới thạo tin trong làng chạy bộ phong trào Việt Nam đã râm ran tin đồn về địa điểm đăng cai thi đấu mùa tiếp theo của giải Vô địch quốc gia Marathon và cự ly dài báo Tiền Phong (từ kỳ giải năm 2019 trở về trước được gọi là Việt dã toàn quốc và Marathon giải báo Tiền Phong) sẽ có sự thay đổi lớn. Ban đầu, vùng đất cao nguyên được xem là đích đến của giải vào tháng 3/2020 dù vùng đất này mới chỉ chia tay giải vỏn vẹn 1 năm để xuống bờ biển Vũng Tàu.

Tuy nhiên, giống như trong bóng đá, bất ngờ vẫn xảy ra ở những phút cuối. Với một số lý do, đảo Lý Sơn được tiến cử trở thành địa điểm tổ chức cho giải Vô địch quốc gia Marathon và cự ly dài báo Tiền Phong lần thứ 61 năm 2020. Sau nhiều chuyến khảo sát điều kiện tổ chức, với quyết tâm và sự ủng hộ hết sức của tỉnh Quảng Ngãi và huyện đảo Lý Sơn với tuyên bố của giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Quảng Ngãi Nguyễn Minh Trí: “Giờ chỉ bàn tiến, bàn các giải pháp cho công tác tổ chức, đón tiếp VĐV, không ai được bàn lùi”, Lý Sơn đã trở thành điểm đến của Tiền Phong Marathon 2020 sau cuộc họp cuối tháng 10 vừa qua.

Cổng Tò Vò, địa điểm check-in không thể bỏ qua của du khách khi đến với Lý Sơn. Các VÐV sẽ tranh tài trên cung đường ngang qua cổng Tò Vò khi tham dự giải vô địch quốc gia Marathon và cự ly dài báo Tiền Phong năm 2020. Ảnh: MẠNH THẮNG

Lý Sơn là hòn đảo đầu tiên giành quyền tổ chức giải chạy truyền thống do báo Tiền Phong và Liên đoàn Điền kinh Việt Nam phối hợp tổ chức trong suốt 60 năm qua. Lý Sơn cũng là hòn đảo đầu tiên trên cả nước được trao cơ hội chào đón vận động viên từ mọi miền Tổ quốc đến đua tài ở một giải đấu chính thức. Bởi vậy, khi thông tin chính thức được đưa ra, các chân chạy phong trào, những người yêu thích thể thao và khám phá, trải nghiệm đã đón nhận hết sức hào hứng.

“Chào mừng các anh chị em về với Lý Sơn Quảng Ngãi nhà em. Chủ nhà xin chào đón nồng nhiệt nhất” là lời chào “nữ hoàng chân đất” một thời, Phạm Thị Bình, gửi tới những người yêu chạy bộ thông qua trang fanpage Tiền Phong marathon của giải. Phạm Thị Bình là gương mặt ưu tú nhất, không chỉ của cự ly marathon Quảng Ngãi mà còn của quốc gia, khi cô đã chiến thắng bệnh tật, vượt qua ca mổ tim hiểm nghèo để đăng quang cự ly marathon tại SEA Games 27 Myanmar 2013 với đôi chân trần rướm máu. Hiện Phạm Thị Bình là HLV điền kinh của Quảng Ngãi, sau khi buộc phải giã từ đường chạy ở tuổi 26 đầu năm 2015 do vấn đề về tim.

Với Nguyễn Tiến Hùng, được giới chạy phong trào biết đến nhiều hơn với tên Hùng Hải trên Facebook, việc báo Tiền Phong đưa giải chạy marathon vô địch quốc gia đến huyện đảo Lý Sơn là một điều rất tuyệt vời. Anh rất vui khi nghĩ tới cảnh mình sẽ sải bước trên những con đường băng qua ruộng tỏi, ruộng hành, hay bên những ngọn núi lửa đang ngủ yên hàng triệu năm qua.

“Thật tuyệt vời, một nỗ lực rất lớn để có thể tổ chức một giải đấu trên đảo. Runner (người chạy bộ) chúng em cảm ơn BTC như các anh”, Tiến Hùng trao đổi nhanh khi trên đường di chuyển xuống Hạ Long chuẩn bị cho giải 3 môn phối hợp Sunset Bay Triathlon diễn ra cuối tuần này. Tiến Hùng cũng là một trong số vài vận động viên phong trào có tên trong danh sách hơn 800 VĐV, HLV, chuyên gia của Đoàn Thể thao Việt Nam tham dự SEA Games 30 diễn ra tại Philippines vào cuối tháng này. Sau cuộc thi tuyển chọn khốc liệt hồi tháng 8, Tiến Hùng và chân chạy phong trào nổi tiếng Cao Ngọc Hà được chọn vào đội tuyển và thi đấu nội dung 2 môn phối hợp duathlon.

Trước những âu lo của không ít VĐV muốn được tham dự giải nhưng lo chỗ ăn nghỉ không đáp ứng đủ nhu cầu, cựu “nữ hoàng” Phạm Thị Bình khẳng định “Các anh chị không cần lo lắng quá. Ban tổ chức đã tính toán kỹ và Lý Sơn từng tổ chức những sự kiện lớn sức chứa vài ngàn
người rồi”.

Giải vô địch quốc gia Marathon và cự ly dài báo Tiền Phong lần thứ 61 được tổ chức tại đảo Lý Sơn, tỉnh Quảng Ngãi ngày 22/3/2020. Giải thi đấu 4 nội dung 5km, 10km, 21km và 42km. Tổng giá trị giải thưởng gần 600 triệu đồng tiền mặt, chưa kể quà tặng, hiện vật. Thông tin cổng đăng ký sẽ được thông báo trong thời gian tới.

H.N

Nguồn Tiền Phong: https://www.tienphong.vn/the-thao/%C3%B0ao-ly-son-diem-den-cua-tien-phong-marathon-nam-2020-1484522.tpo