Áo không trục xuất các nhà ngoại giao Nga bị nghi ngờ là gián điệp

Thủ tướng Áo Sebastian Kurz ngày 14/11 cho biết, nước này không có kế hoạch trục xuất các nhà ngoại giao Nga bị một sĩ quan nghỉ hưu tố cáo là gián điệp.

Theo ông Kurz, quan hệ giữa Liên minh châu Âu (EU) và Nga thường xuyên được thảo luận tại các cuộc họp của EU. Ông tuyên bố Áo sẽ không thực hiện bất kỳ hành động đơn phương nào trong vấn đề này.

Thủ tướng Áo Sebastian Kurz trong một cuộc họp báo tại Brussels, Bỉ, ngày 19/10. (Nguồn: Reuters)

Hồi tuần trước, một đại tá quân đội nghỉ hưu đã bị bắt với cáo buộc tiết lộ bí mật quân sự cho Moscow trong 26 năm.

Vụ việc đã gây "ngạc nhiên một cách khó chịu" cho Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov, người cho biết những cáo buộc này là vô căn cứ.

Ngoại trưởng Áo Karin Kneissl đã hủy bỏ kế hoạch thăm Nga.

(theo Reuters)

Nguồn TG&VN: http://baoquocte.vn/ao-khong-truc-xuat-cac-nha-ngoai-giao-nga-bi-nghi-ngo-la-gian-diep-81594.html