Áo kêu gọi cảnh sát tiết lộ về nghi phạm tấn công tình dục?

Theo RT, một bức thư điện tử nội bộ của người phát ngôn Bộ Nội vụ Áo Christoph Polzl vừa bị tiết lộ...

Người di cư chờ để qua biên giới từ Slovenia vào Spielfeld ở Áo năm 2016

Theo RT, một bức thư điện tử nội bộ của người phát ngôn Bộ Nội vụ Áo Christoph Polzl vừa bị tiết lộ đã gây ra một làn sóng tranh cãi trong bối cảnh chính phủ nước này có thành kiến với người tị nạn.

Nội dung email được báo Deutsche Welle đăng tải viết rằng, “cảnh sát nên chủ động cung cấp thêm chi tiết về tội phạm tình dục, đặc biệt là tội phạm ở nơi công cộng với mức độ bạo lực cao hoặc khi không có kết nối giữa thủ phạm và nạn nhân để dư luận hiểu rõ vấn đề”.

Bức thư cũng kêu gọi cảnh sát Áo công khai quốc tịch của các nghi phạm trong tất cả các trường hợp tội phạm tình dục với giới truyền thông, xem các nghi phạm là người Áo hay những người xin tị nạn.

Truyền thông Áo cho rằng, các khuyến nghị trong email không tương thích với các hướng dẫn hiện hành do Bộ Tư pháp Áo rằng: Dân tộc hay tôn giáo của nghi phạm chỉ nên được nêu rõ khi điều này hoàn toàn cần thiết để làm rõ các nghi vấn của vụ án.

Ông Polzl đã xác nhận tính xác thực của email trên, nhưng cho biết nội dung thông điệp của ông chỉ đơn thuần là “gợi ý và bình luận” mà “không có chỉ đạo hay chỉ dẫn từ Bộ Nội vụ”.

Theo một báo cáo của Chính phủ Áo hồi tháng 1, số lượng tội phạm không phải công dân Áo hiện chiếm 40% trong tổng số 500.000 vụ án hình sự năm 2016.

Thái độ chống người nhập cư tại Áo đã bùng phát sau khi quốc gia này tiếp nhận 150.000 người xin tị nạn từ năm 2015. Chính phủ hiện duy trì lập trường nghiêm khắc về nhập cư, trong đó, Bộ Nội vụ đang xem xét thành lập “đơn vị bảo vệ biên giới” để ngăn chặn sự lặp lại của dòng di cư năm 2015.

Ngọc Linh

Nguồn Giao Thông: http://www.baogiaothong.vn/ao-keu-goi-canh-sat-tiet-lo-ve-nghi-pham-tan-cong-tinh-duc-d273386.html