AO đối mặt nhiều loại 'giặc'?

Giải Úc mở rộng (AO) diễn ra trong hoàn cảnh dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp ở Melbourne nói riêng và nước Úc nói chung. Ngoài dịch bệnh BTC còn đối mặt 'giặc bướm', 'giặc chim'...

Vòng 4, tay vợt Nhật Naomi Osaka liên tục bị bướm quấy rầy khi đang thi đấu với Ons Jabeur của Tunisia.

Vòng 4, tay vợt Nhật Naomi Osaka liên tục bị bướm quấy rầy khi đang thi đấu với Ons Jabeur của Tunisia.

Tuy nhiên, nhiều người nói đó là điềm lành cho Osaka.

Con trùng liên tục sà vào mặt sân khiến Ban tổ chức phải thu gom.

Ban tổ chức tung chim ra để săn côn trùng...nhưng rồi chim cũng có thể...ị bậy trên mặt sân dễ gây trơn trượt nếu các tay vợt giẫm phải.

Chuẩn bị giao bóng, bướm vẫn đậu lên đầu ngón tay của Naomi Osaka

Báo chí Úc gọi là "thần tài", "thần may mắn" đến với tay vợt 23 tuổi sở hữu 3 danh hiệu Grand Slam này

Hãy chờ xem tay vợt Nhật mang hai dòng máu Nhật- Mỹ có lên ngôi hay không?

THANH HÀ

Nguồn PLO: https://plo.vn/the-thao/quoc-te/ao-doi-mat-nhieu-loai-giac-967381.html