Ðạo diễn Lars Von Trier trở lại LHP Cannes

7 năm sau khi bị 'cấm cửa' tại Liên hoan phim (LHP) Cannes vì câu nói đùa gọi mình là một phát xít Ðức, đạo diễn người Ðan Mạch Lars Von Trier đã trở lại Cannes với tác phẩm The House That Jack Built nhưng không tham gia tranh giải.

Bộ phim xoay quanh nhân vật nam chính Jack (nam diễn viên người Mỹ Matt Dillon thủ vai) - một sát nhân máu lạnh giết người hàng loạt, đã gây án nhiều lần trong vòng 12 năm.

Trước đây, Lars Von Trier từng nhiều lần có phim được đề cử ở hạng mục Cành cọ vàng tại Cannes và đã một lần giành được giải thưởng cao quý này với bộ phim Dancer in the Dark (Vũ công trong bóng tối) trong năm 2000.

THU GIANG

Nguồn SGGP: http://sggp.org.vn/%C3%B0ao-dien-lars-von-trier-tro-lai-lhp-cannes-514356.html