Áo đấu Olympic Việt Nam: Công Phượng mất áo số 9, Tiến Dũng đội sổ số 50

Tiền đạo của CLB HAGL đã phải nhường áo số 10 quen thuộc cho đàn anh Văn Quyết.

Mới đây, Olympic Việt Nam đã công bố danh sách chính thức số áo của 20 cầu thủ có mặt trong đội hình tham dự ASIAD 18. Theo đó, các cầu thủ lần lượt được mang số áo từ 1 đến 21 (ngoại từ 12 và 14). Tiền vệ Nguyễn Quang Hải của Hà Nội FC vẫn giữ số áo 19 quen thuộc. Số 1 của đội bóng thuộc về thủ thành Văn Hoàng.

Đáng chú ý, trong bản danh sách này, cầu thủ Văn Quyết của Hà Nội FC đã giữ áo số 10 chứ không phải Công Phượng. Tiền đạo của HAGL đã chấp nhận mang áo số 9 và “nhường” áo số 10 cho người đàn anh. Ở cấp độ CLB, cả Văn Quyết lẫn Công Phượng luôn giữ áo số 9. Tuy nhiên, ở cấp độ ĐTQG, chắc chắn Công Phượng sẽ không thể nào tranh giành được với đàn anh của mình.

Một điểm thú vị nữa là thủ thành Bùi Tiến Dũng cũng thay đổi số áo so với vòng chung kết U23 châu Á. Nếu ở giải đấu hồi đầu năm, Tiến Dũng mang áo số 1 thì ở giải lần này, Dũng đổi sang số áo 50 và đứng chốt danh sách. Đây cũng là số áo Tiến Dũng đang mang ở CLB Thanh Hóa.

Một số cầu thủ vẫn giữ nguyên số áo là Xuân Trường mang số 6, Đoàn Văn Hậu mang số 5 và Anh Đức mang số 11...

Vào 16h00 chiều nay, đội tuyển Olympic Việt Nam sẽ có trận đấu mở màn gặp Olympic Pakistan trên sân Wibawa Mukti.

Bạch Dương (T/h)

Đăng Huy

Nguồn Tổ Quốc: http://toquoc.vn/the-thao/ao-dau-olympic-viet-nam-cong-phuong-mat-ao-so-9-tien-dung-doi-so-so-50-356945.html