Áo dài tôn vinh vẻ đẹp của nữ cán bộ công chức, viên chức ngành văn hóa Thủ đô

Vừa qua, Công đoàn Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội đã tổ chức Cuộc thi ảnh Áo dài trong các công đoàn cơ sở thành viên. Cuộc thi nhằm tuyên truyền quảng bá hình ảnh tà áo dài Việt Nam và tôn vinh vẻ đẹp của nữ cán bộ công chức, viên chức công sở Hà Nội.

Áo dài màu trắng làm toát lên vẻ đẹp tinh khôi mà gợi cảm, nhẹ nhàng mà quyết liệt của người phụ nữ Việt Nam trong trang phục truyền thống cũng như trong chính cuộc sống thường ngày. Tác phẩm "Áo dài - Bài ca kết đoàn" của Ban Quản lý Di tích Nhà tù Hỏa Lò với ý tưởng dung dị mà gần gũi, phản ánh hình ảnh nhân viên nữ của Di tích trong trang phục áo dài tham gia các hoạt động, công việc thường ngày đã giành Giải Nhất của cuộc thi.

Áo dài màu trắng làm toát lên vẻ đẹp tinh khôi mà gợi cảm, nhẹ nhàng mà quyết liệt của người phụ nữ Việt Nam trong trang phục truyền thống cũng như trong chính cuộc sống thường ngày. Tác phẩm "Áo dài - Bài ca kết đoàn" của Ban Quản lý Di tích Nhà tù Hỏa Lò với ý tưởng dung dị mà gần gũi, phản ánh hình ảnh nhân viên nữ của Di tích trong trang phục áo dài tham gia các hoạt động, công việc thường ngày đã giành Giải Nhất của cuộc thi.

Cũng trong trang phục áo dài trắng, quần đen và chiếc kiềng đeo cổ, các nữ cán bộ công chức viên chức, diễn viên của Nhà hát Ca múa Nhạc Thăng Long gây ấn tượng mạnh mẽ với ảnh "Áo dài - nét xưa". Tác phẩm đã đạt Giải Nhì của cuộc thi.

Trong con mắt của người nước ngoài, áo dài chính là trang phục có tính biểu tượng gắn với người phụ nữ Việt Nam. Áo dài cũng là niềm tự hào của người dân Việt Nam trên khắp thế giới. Tác phẩm "Áo dài và hội nhập" của Trung tâm hoạt động Văn hóa khoa học Văn Miếu – Quốc Tử Giám đã cho thấy ấn tượng của áo dài Việt trong hội nhập quốc tế. Ảnh đạt Giải Ba của cuộc thi.

Hình ảnh phụ nữ mặc áo dài ngồi trên xích lô thể hiện vẻ đẹp trong sáng, hồn nhiên và thanh lịch của người Hà Nội xưa. Nghệ sĩ nhân dân Thu Hà và nghệ sĩ nhân dân Trung Hiếu là nhân vật chính trong tác phẩm "Nét xưa" của Nhà hát Kịch Hà Nội. Tác phẩm đạt Giải Khuyến khích của cuộc thi.

Hình ảnh phụ nữ mặc áo dài đỏ nắm tay nhau đứng trước núi non xanh biếc tuy đối lập về màu sắc nhưng lại tạo nên một sự hài hòa giữa con người và thiên nhiên. Tác phẩm "Hình bóng quê hương" của Trung tâm thông tin triển lãm đạt Giải Khuyến khích của cuộc thi.

"Xinh tươi với áo dài công sở" phản ánh nét dung dị đời thường của nữ cán bộ công chức viên chức Bảo tàng Hà Nội. Tác phẩm đạt Giải Ba của cuộc thi.

Lấy cảm hứng từ tranh của họa sĩ Nguyễn Thanh Bình với chủ đề phụ nữ Việt Nam trong trang phục áo dài, Ban Quản lý Di tích Nhà tù Hỏa Lò cho ra đời bộ ảnh nghệ thuật mang tên “Áo dài thương”.

Bộ ảnh mô tả các cán bộ, nhân viên nữ của Di tích trong trang phục áo dài tham gia các hoạt động, công việc thường ngày tại Di tích Hỏa Lò như đào tạo thuyết minh, trò chuyện với du khách, cắt băng khai mạc…

Áo dài với hai màu áo dài trắng và đỏ, làm toát lên vẻ đẹp tinh khôi mà gợi cảm, nhẹ nhàng mà quyết liệt của người phụ nữ Việt Nam trong trang phục truyền thống cũng như trong chính cuộc sống thường ngày. Bộ ảnh đạt Giải Ấn tượng của cuộc thi.

Qua cuộc thi, Công đoàn Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội đã chấm chọn, khen thưởng 14 tập thể có thành tích tích cực tham gia hưởng ứng, tổ chức các hoạt động; Công nhận và trao 2 giải Nhất, 3 giải Nhì, 3 giải Ba, 8 giải Khuyến khích; 1 giải Bộ ảnh ấn tượng; 1 giải Bộ ảnh sáng tạo; 1 giải Bộ ảnh phong cách.

Bảo Thoa

(Ảnh do Công đoàn Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội cung cấp)

Nguồn LĐTĐ: https://laodongthudo.vn/ao-dai-ton-vinh-ve-dep-cua-nu-can-bo-cong-chuc-vien-chuc-nganh-van-hoa-thu-do-121068.html