Áo choàng siêu nhân được đấu giá hơn 110.000 USD

Nhiều bộ trang phục của các phi hành gia hoặc diễn viên Hollywood như áo choàng siêu nhân được đấu giá bán thành công với giá cao ngất ngưởng.

 Buổi đấu giá do công ty Julien's Auctions tổ chức ngày 17-18/7 với chủ đề "2001: A space odyssey". Chủ đề của sự kiện chính là tên của một bộ phim nổi tiếng với chủ đề khám phá vũ trụ, từng nhận 4 đề cử Oscar vào năm 1969, đây được xem là bộ phim ý nghĩa và có tính đại diện văn hóa lớn nhất trong dòng phim này. Ảnh: Newatlas.

Buổi đấu giá do công ty Julien's Auctions tổ chức ngày 17-18/7 với chủ đề "2001: A space odyssey". Chủ đề của sự kiện chính là tên của một bộ phim nổi tiếng với chủ đề khám phá vũ trụ, từng nhận 4 đề cử Oscar vào năm 1969, đây được xem là bộ phim ý nghĩa và có tính đại diện văn hóa lớn nhất trong dòng phim này. Ảnh: Newatlas.

Bộ trang phục vũ trụ có giá trị nhất trước đây là từ bộ phim khoa học viễn tưởng Alien (1979) do nhân vật Ripley mặc, vai diễn do Sigourney Weaver thủ vai. Bộ đồ được bán với giá 204.800 USD tại một buổi đấu giá vào tháng 6/2018. Ảnh: Newatlas.

Bộ đồ vũ trụ hàng thật có tên Gemini G-2C-4 là món đồ phi hành gia có giá bán cao nhất từ trước tới nay với giá 162.500 USD tại buổi đấu giá Sothwards, năm 2018. Ảnh: Newatlas.

Sự kiện xuất hiện một số món đồ từng được sử dụng trong nhiệm vụ lịch sử trên chuyến tàu Apollo 11, như chiếc tay cầm điều khiển do chính Neil Armstrong sử dụng, được đấu giá bán thành công ở mức giá 370.000 USD. Ảnh: Newatlas.

Bộ dụng cụ bay đầy đủ của phi hành gia trên chuyến tàu không gian Apollo 17, đây là lần gần nhất con người đặt chân lên Mặt Trăng vào năm 1972. Bộ dụng cụ được bán đấu giá thành công ở mức 102.400 USD. Ảnh: Newatlas.

Một bộ găng tay không gian A7L (bên trái) nguyên bản năm 1968 được thiết kế dành riêng cho Neil Armstrong. Sản phẩm bao gồm một lớp vải Beta màu trắng bên ngoài, một lớp vỏ bọc Micrometsengoid (TMG) cùng vòng khóa áp suất bằng nhôm. Bộ găng tay được đấu giá bán thành công ở mức 76.800 USD. Ảnh: Newatlas.

Một sản phẩm thú vị khác của buổi đấu giá là chiếc xe Pontiac Firebird Trans Am 1982 với tên gọi KIIT, một nhân vật hư cấu trong 4 tập phim Knight Rider (1982-1987). Đây là một biểu tượng của văn hóa nhạc pop được nhiều người yêu thích nhất trong thập niên 1980. Chiếc xe được đấu giá bán thành công ở mức 192.000 USD. Ảnh: Newatlas.

Một điểm nổi bật khác của phiên đấu giá là chiếc áo choàng Superman Cape, bán thành công ở mức giá 110.000 USD (khoảng 2,5 tỷ đồng). Chiếc áo choàng này được diễn viên Christopher Reeve mặc trong bộ phim Superman đầu tiên, Superman II và có thể là Superman III, nó được sử dụng trong những cảnh bay lượn của siêu anh hùng này. Ảnh: Newatlas.

Kim Cang

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/ao-choang-sieu-nhan-duoc-dau-gia-hon-110000-usd-post1108891.html