Ào ạt đi du học, mỗi năm cha mẹ Việt chi bao tiền cho con?

Theo 1 thống kê, hiện cả nước có 500 chương trình liên hết. Nếu mỗi chương trình mỗi năm tuyển 50 sinh viên thì có 25.000 sinh viên nhập học các chương trình này mỗi năm. Điều đó cho thấy, số lượng học sinh Việt Nam đi du học ngày càng nhiều và đa dạng cả về hình thức lẫn quốc gia, do đó, mức học phí cũng dao động tùy thuộc vào loại hình lẫn nơi các em theo học.

Học sinh và phụ huynh nghe tư vấn du học trong một buổi hội thảo

Học sinh và phụ huynh nghe tư vấn du học trong một buổi hội thảo

Đa dạng về hình thức

Ngoài các loại hình du học lâu đời như du học Tiến sĩ, thạc sĩ, đại học, cao đẳng và cả học nghề thì những năm gần đây cũng nổi lên nhiều loại hình du học ngắn hạn, du học nhóm, du học ngoại ngữ... Đây được xem là loại hình du học đang ngày càng gần gũi với những người có mong muốn là bước đệm cho con mình được trải nghiệm trước khi có quyết định du học dài hạn hoặc là nơi trải nghiệm, giao lưu kỹ năng, nâng cao trình độ ngoại ngữ hoặc làm cho CV xin việc được đẹp hơn trước khi ứng tuyển...

Sau chuyến trải nghiệm du học hè 2 tuần ở nước ngoài, anh Nguyễn Văn Quang (TPHCM) nhận thấy cô con gái 12 tuổi thay đổi “chóng mặt”. Anh Quang cho biết, “Bé kia trước cũng khá rụt rè, kém linh hoạt lắm mà giờ mới đi ra nước ngoài có 2 tuần, không có ba mẹ ở bên đến khi trở về lại nhanh nhẹn, tự tin, ăn nói kháu khỉnh. Nhất là trình độ tiếng Anh, nói nhiều câu nghe hay lắm”.

Theo anh Quang, do nhà cũng có điều kiện, xác định tương lai sẽ cho con đi học nên anh tìm cách để cho con làm quen với môi trường. Qua bạn bè, anh biết đến hình thức du học nhóm dành cho các bé ở nhiều độ tuổi khác nhau nên anh tìm hiểu. “Lúc đầu tôi cũng đắn đó và lo lắng vì bé nhà tôi không được tự tin, đi ra ngoài không an toàn nhưng nhận thấy cũng cần để bé trải nghiệm nên tôi đăng ký cho bé”, anh Quang nói.

Sau khi tìm hiểu, anh quyết định cho bé đi du học nhóm 2 tuần ở Singapore với mức chi phí là 2.500 USD bao gồm đi lại, ăn ở và học hành. “Đây là mức phí phù hợp bởi chuyến đi ngắn hạn trong khi với New Zealand hay Mỹ thì lên đến gần 6.000- 7.000 USD, thời gian là 1 tháng...”, anh Quang nói.

Trong khi đó, do muốn nâng cao năng lực ngoại ngữ, kỹ năng làm việc nhóm và bổ sung vào CV xin việc, Nguyễn Đoàn Duy, sinh viên năm 3 Học viên Ngân Hàng TPHCM đã tham gia vào một chương trình du học ngắn hạn với thời gian 1 tháng tại Philippine.

Duy cho biết, ngành học của em đòi hỏi phải có trình độ tiếng Anh tốt thì mới học và làm được việc trong khi Duy đã tham gia nhiều chương trình học tiếng Anh trong nước nhưng vẫn chưa mấy tiến bộ. “Vì thế, em quyết định thử 1 chuyến du học ngắn hạn ở Philippine để trải nghiệm. Còn nguyên do em chọn Philippin là vì ở đây mức chi phí tương đối thấp, cuộc sống cũng tương đồng với Việt Nam và đặc biệt là tiếng Anh gần như là ngôn ngữ chính của người Philippine...”, Duy chia sẻ.

Theo lộ trình, trong 1 tháng ở Philippine, Duy học được học và trải nghiệm rất nhiều thứ. Cụ thể, ngày đầu tiên, Duy và bạn bè được người bên đó giới thiệu về trường sẽ được theo học. Ngày thứ 2, tất cả các du học sinh sẽ cùng nhau làm 1 bài test để xếp vào lớp học phù hợp với năng lực ngoại ngữ của mình. Trong các buổi học, các học sinh sẽ cùng nhau học và trao đổi, làm việc nhóm, thuyết trình liên tục. Khi kết thúc chương trình, các học sinh sẽ được cho làm 1 bài test kiểm tra năng lực, nếu vượt qua được bài test thì sẽ được cấp chứng chỉ tương ứng...

“Môi trường này rất năng động, các học sinh có cùng quốc tịch sẽ không được xếp ở chung phòng với nhau nên mở mắt là tiếng Anh, ăn uống, sinh hoạt gì cũng đều phải giao tiếp bằng tiếng Anh nên khả năng ngoại ngữ tiến bộ rất nhanh. Em tiếc là chỉ có thời gian 1 tháng để thực hiện chuyến đi này”, Duy kể.

Duy cho biết, chuyến du học của em kéo dài từ ngày 8/7 đến ngày 10/8 có tổng chi phí là 2.000 USD.

20.000- 30.000 USD/năm/học viên

Du học được cho là món quà “xa xỉ” của nhiều ông bố bà mẹ dành tặng cho con bởi trung bình mỗi học viên du học sẽ phải tiêu tốn một khoản tiền không lồ dao động từ 20.000- 30.000 USD/ năm, tùy thuộc vào quốc gia. Khoản chi này kéo dài từ 3- 4 năm, thậm chí còn cao hơn nếu có phát sinh.

Ví dụ, bậc học cử nhân tại New Zealand có thời gian học trung bình 3 năm. Học phí dành cho sinh viên quốc tế theo học bậc học này khác nhau tùy từng trường, tùy từng ngành học, tuy nhiên, đa phần đều dao động từ 20.000- 30.000 NZD/ năm/ học viên.

Bảng so sánh chi phí du học các nước: Mỹ, Úc, Anh, Singapore, New Zealand, Canada, Thụy Sỹ, Hà Lan, Tây Ban Nha

Nguyễn Dũng

Nguồn Tiền Phong: http://www.tienphong.vn/giao-duc/ao-at-di-du-hoc-moi-nam-cha-me-viet-chi-bao-tien-cho-con-1178322.tpo