Áo: 10.000 người tuần hành phản đối các hạn chế do đại dịch COVID-19

Nguồn tin cho biết ban đầu dự kiến có khoảng 20.000 người, song thực tế con số chỉ khoảng 10.000 người tham gia biểu tình với khẩu hiệu 'Corona và sự phá hủy nền kinh tế.'

Người biểu tình phản đối các biện pháp hạn chế nhằm kiểm soát sự lây lan của dịch COVID-19 tại Áo. (Ảnh: AFP)

Người biểu tình phản đối các biện pháp hạn chế nhằm kiểm soát sự lây lan của dịch COVID-19 tại Áo. (Ảnh: AFP)

Nhật báo Wienerzeitung và đài truyền hình ORF của Áo đưa tin, ngày 16/1, đã có khoảng 10.000 người tuần hành ở trung tâm thủ đô Vienna của nước này để phản đối các biện pháp hạn chế được áp đặt để kiểm soát và hạn chế tình trạng lây nhiễm do đại dịch COVID-19 gây ra.

Nguồn tin cho biết ban đầu dự kiến có khoảng 20.000 người, song thực tế con số chỉ khoảng 10.000 người tham gia biểu tình với khẩu hiệu "Corona và sự phá hủy nền kinh tế."

Trong khi đó, khoảng 500 người đã xuống đường phản đối các cuộc biểu tình trên với khẩu hiệu "Không có đất cho những kẻ mang thuyết âm mưu."

Nhóm phản đối biểu tình tìm cách phong tỏa dòng người biểu tình. Cảnh sát đã phải ngăn chặn kịp thời không để đụng độ xảy ra giữa hai bên.

Hầu hết những người biểu tình không đeo khẩu trang và không giữ khoảng cách tối thiểu, trong đó có cả chính trị gia cực hữu, cựu Phó Thủ tướng Heinz-Christian Strache.

Trong khi đó, Chính phủ Áo đang thảo luận về khả năng siết chặt thêm các biện pháp phòng chống sự lây lan của dịch bệnh cũng như vấn đề tại các trường học, cơ sở thương mại, văn hóa và các nhà hàng.

Thủ tướng Sebastian Kurz và Bộ trưởng Y tế Rudolf Anschober đã bày tỏ lo ngại về một làn sóng lây nhiễm nghiêm trọng mới trong bối cảnh phát hiện nhiều ca mắc biến thể mới của virus SARS-CoV-2 ở nước này.

Theo Bộ trưởng Anschober, đến nay giới chức y tế Áo đã ghi nhận khoảng 100 trường hợp nhiễm biến thể phát hiện ở Anh và số trường hợp phát hiện nhiễm biến thể trong tổng số mẫu xét nghiệm là 17%, trong khi tỷ lệ lây nhiễm trong 7 ngày/100.000 dân là 130, giảm nhẹ so với ngày trước đó.

Theo số liệu của Bộ Y tế Áo, trong 24 giờ tính đến trưa 16/1, quốc gia ở dãy Alpe với dân số gần 9 triệu người này đã ghi nhận có thêm trên 1.700 ca nhiễm mới, nâng tổng số ca nhiễm từ đầu dịch lên gần 393.000 người và trên 7.000 ca tử vong do COVID-19./.

(Vietnam+)

Nguồn VietnamPlus: http://www.vietnamplus.vn/ao-10000-nguoi-tuan-hanh-phan-doi-cac-han-che-do-dai-dich-covid19/689966.vnp