ANZFTA thúc đẩy mạnh mẽ xuất khẩu gỗ sang Australia?

Nhu cầu nhập khẩu đồ nội thất bằng gỗ tại Australia tăng, cùng với vị trí địa lý thuận lợi và ưu đãi lớn từ Hiệp định thương mại tự do ASEAN-Australia-New Zealanda (ANZFTA) mang lại là cơ hội lớn để doanh nghiệp xuất khẩu đồ nội thất bằng gỗ của Việt Nam đẩy mạnh kim ngạch xuất khẩu sang thị trường Australia thời gian tới.

Để thúc đẩy xuất khẩu đồ gỗ sang Australia, doanh nghiệp cần đổi mới công nghệ, thay đổi mẫu mã cho phù hợp thị hiếu. Ảnh: Nguyễn Thanh

Theo Tổng cục Hải quan, lũy kế 5 tháng đầu năm, kim ngạch xuất khẩu gỗ và sản phẩm gỗ đạt 3,37 tỷ USD, tăng 11,3% so với cùng kỳ năm trước. Australia hiện đang là 1 trong 10 thị trường xuất khẩu gỗ và sản phẩm gỗ hàng đầu của Việt Nam. 5 tháng đầu năm, giá trị xuất khẩu gỗ sang Australia đạt trên 66,7 triệu USD, tăng 11,3% so với cùng kỳ năm 2017.

Theo số liệu thống kê từ Trung tâm Thương mại Quốc tế, trị giá nhập khẩu đồ nội thất bằng gỗ của Australia trong 3 tháng đầu năm đạt 362,8 triệu USD, tăng 6,4% so với cùng kỳ năm 2017. Australia nhập khẩu đồ nội thất bằng gỗ từ một số thị trường chính như: Trung Quốc, Việt Nam, Malaysia.

Đáng chú ý, trong khi Australia tăng mạnh thị phần nhập khẩu từ Trung Quốc, thì thị phần nhập khẩu từ Việt Nam và Malaysia lại giảm. Điều này cho thấy, các sản phẩm nội thất bằng gỗ của Việt Nam vẫn chưa đáp ứng đúng thị hiếu người tiêu dùng tại Australia.

Theo nghiên cứu từ Tổ chức IBISWorld (giai đoạn năm 2013-2018), người tiêu dùng Australia có xu hướng ưa chuộng các sản phẩm nội thất với chi phí thấp và các nhà sản xuất trong nước không thể cạnh tranh được về giá với các sản phẩm nhập khẩu do nhân công lao động và chi phí đầu vào cao.

Theo đó, ngành công nghiệp sản xuất đồ nội thất tại Australia đang có xu hướng tăng trưởng chậm lại và nhập khẩu đang có xu hướng tăng mạnh. Đáng chú ý, người tiêu dùng Australia rất cởi mở đối với hàng hóa nhập khẩu, không quá coi trọng nguồn gốc xuất xứ, chỉ quan tâm tới yếu tố như chất lượng, kiểu dáng và giá cả.

Cục Xuất nhập khẩu, Bộ Công Thương đánh giá: Nhu cầu nhập khẩu đồ nội thất bằng gỗ tại Australia tăng, cùng với vị trí địa lý thuận lợi và ưu đãi lớn từ Hiệp định thương mại tự do ASEAN-Australia-New Zealanda (ANZFTA) mang lại, là cơ hội lớn để doanh nghiệp xuất khẩu đồ nội thất bằng gỗ của Việt Nam đẩy mạnh kim ngạch xuất khẩu sang thị trường Australia trong thời gian tới.

Tuy nhiên, để đạt được cơ hội này doanh nghiệp xuất khẩu đồ nội thất bằng gỗ của Việt Nam cần nâng cao công nghệ, tích cực tìm hiểu, đổi mới mẫu mã hàng hóa cho phù hợp thị hiếu tiêu dùng tại thị trường Australia, giảm giá thành để tăng sức cạnh tranh, nâng cao chất lượng sản phẩm.

Thanh Nguyễn

Nguồn Hải Quan: http://www.baohaiquan.vn/pages/anzfta-thuc-day-manh-me-xuat-khau-go-sang-australia.aspx