Anthony Scaramucci bị sa thải 'thần tốc' sau 10 ngày 'khuấy đảo' Nhà Trắng

Ông Anthony Scaramucci - Giám đốc truyền thông Nhà Trắng - đã bị Tổng thống Donald Trump sa thải ngày 31.7, sau 10 ngày làm việc. Thậm chí, ông còn bị lực lượng an ninh "hộ tống" rời khỏi Nhà Trắng vào thời điểm nhận được tin trên.

Ông Anthony Scaramucci - Giám đốc truyền thông Nhà Trắng. Ảnh: TO

Thư ký báo chí Nhà Trắng Sarah Huckabee Sanders cho biết trong thông báo chiều 31.7: "Ông Anthony Scaramucci sẽ rời khỏi vị trí giám đốc truyền thông Nhà Trắng".

"Ông  Anthony Scaramucci cảm thấy tốt nhất nên để Chánh văn phòng John Kelly có một đội ngũ nhân viên phù hơp và xây dựng đội ngũ của riêng mình. Chúng tôi chúc ông ấy những lời chúc tốt đẹp nhất".

Chánh văn phòng Nhà Trắng John Kelly vừa có ngày làm việc đầu tiên vào hôm 31.7 thay ông Reince Priebus thôi việc vào cuối tuần trước. Theo New York Times, ông Donald Trump sa thải Anthony Scaramucci theo đề xuất của Chánh văn phòng Nhà Trắng vừa nhậm chức.

Theo CNN, một quan chức Nhà Trắng tiết lộ, ông John Kelly muốn Anthony Scaramucci rời khỏi vị trí giám đốc truyền thông vì nghĩ rằng ông này không có kỷ luật và không đáng tin.

Thậm chí nguồn tin của Independent còn cho hay, ông Anthony Scaramucci được báo cáo là đã được lực lượng an ninh "hộ tống" rời khỏi Nhà Trắng vào thời điểm được nhận được tin Tổng thống Donald Trump đã sa thải ông khỏi vị trí giám đốc Truyền thông.

Thư ký báo chí Nhà Trắng cho biết thêm rằng tất cả nhân viên Nhà Trắng sẽ báo cáo công việc với Chánh văn phòng John Kelly. "Tướng Kelly có toàn quyền điều hành trong Nhà Trắng, và tất cả nhân viên sẽ báo cáo công việc với ông ấy", bà nói.

Khi được hỏi liệu các nhân viên có bao gồm cả con gái và con rể ông Donald Trump -  Jared Kushner, Ivanka Trump và chiến lược gia Steve Bannon đều sẽ báo cáo với ông John Kelly, bà Sarah Sanders nói: "Việc này có nghĩa là tất cả mọi người tại Nhà Trắng".

Ông Anthony Scaramucci là nhân vật đầy màu sắc và gây nhiều tranh cãi trong thời gian làm nhiệm vụ tại Nhà Trắng từ ngày 21.7. Người đàn ông 53 tuổi chưa đầy một tuần trước đe doạ sa thải tất cả mọi người trong phòng truyền thông West Wing nếu rò rỉ thông tin nội bộ của Nhà Trắng cho giới truyền thông. Ông cũng gắn với sự ra đi của nhiều nhân viên cao cấp của Nhà Trắng như Thư ký báo chí Sean Spicer, Chánh văn phòng Nhà Trắng Reince Priebus...

Ông Anthony Scaramucci là giám đốc truyền thông thứ 3 của Nhà Trắng. Trước đó Mike Dubke rời bỏ vị trí sau 3 tháng làm việc. Cựu thư ký báo chí Nhà Trắng Sean Spicer đồng thời đảm nhận vai trò giám đốc truyền thông cũng đã từ chức.

Hà Liên

Nguồn Lao Động: http://laodong.com.vn/the-gioi/anthony-scaramucci-bi-sa-thai-than-toc-sau-10-ngay-khuay-dao-nha-trang-688266.bld