Anthony Martial tái ký hợp đồng với M.U, mong chờ triều đại Mourinho kết thúc

Manchester United đã đề nghị tái ký môt bản hợp đồng kéo dài 5 năm với Anthony Martial. Trước đó, ở kỳ chuyển nhượng mùa hè, Jose Mourinho đã rất hăm hở để bán đi chân sút người Pháp.

Ban lãnh đạo United muốn trói buộc Martial ở lại Old Trafford thêm 5 năm bởi những toan tính đầu cơ ở tương lai của chân sút mới 22 tuổi này.

Ngay giữa kỳ chuyển nhượng mùa hè vừa qua, Mourinho đã rất tức giận khi Philippe Lamboley, người đại diện hợp pháp của cựu tiền đạo tuyển Pháp tiết lộ rằng cầu thủ này muốn rời bỏ Nhà hát của những Giấc mơ.

“Người đặc biệt” sau đó đã đưa Martial vào danh sách những cầu thủ cần bán đi của M.U. Tuy nhiên, BLĐ Quỷ đỏ đã quyết định tạo cơ hội cho cựu tiền đạo Monaco ở lại với Old Trafford cho đến năm 2023.

Anthony Martial còn 12 tháng cuối cùng trong bản hợp đồng kéo dài 4 năm khi về chơi bóng cho Manchester United vào mùa hè năm 2015.

Quỷ đỏ đưa ra một điều khoản mở trong bản hợp đồng tái ký với nội dung Martial được quyền dứt áo ra đi khỏi Old Trafford trong năm đầu tiên.

Cho đến năm 2020 và công thêm ba năm nữa. Sau thời gian này thì việc di chuyển hay ở lại đội bóng của Anthony Martial sẽ được CLB quyết định.

Chân sút 22 tuổi người Pháp rất vui khi đặt bút để ký vào bản hợp đồng mới với thời gian khá dài bởi anh tin rằng mình sẽ vượt qua thời điểm khó khăn này để giành lại vị trí chính thức trong đội hình Quỷ đỏ.

Dưới triều đại Jose Mourinho, cầu thủ người Pháp đã không để lại nhiều dấu ấn. Có một thời gian dài, Martial được “người đặc biệt” đóng đinh trên băng ghế dự bị.

HLV người Bồ Đào Nha muốn bán đi Martial vào mùa hè này và đã phạt tiền hai tuần lương khi anh tập trung muộn trong chuyến du đấu mùa hè của Quỷ đỏ.

Tiền đạo 22 tuổi giải thích rằng anh tập trung muộn bởi buổi lễ đón chào sự ra đời của con trai mình, Swan ở Paris.

Anthony Martial đã có mặt trong đội hình xuất phát của M.U trong chuyến làm khách trước Brighton. Tuy nhiên, Mourinho đã rất thất vọng với màn trình diễn của tiền đạo này và buộc lòng phải thay anh ra ở phút 60.

Trước đó, trong kế hoạch của mình, Mourinho muốn bán đi cựu tuyển thủ Pháp để mua về Gareth Bale, Willian hoặc Ivan Perisic.

Nhưng ông Phó giám đốc điều hành CLB, Ed Woodward đã không đồng tình với những dự định trên khiến Mourinho rơi vào một trạng thái thất vọng ở kỳ chuyển nhượng múa hè.

Trước khi thị trường chuyển nhượng đóng cửa, “Người đặc biệt” đã đề nghị CLB mua thêm một trung vệ để gia tăng sức mạnh nền tảng phòng ngự vững chắc mà Mourinho đã xây dựng thành công trong quá khứ với các đội bóng khác biệt.

Thế nhưng United đã không sẵn lòng đầu tư tiền lớn cho Toby Alderweireld, Harry Maguire hay Jerome Boating. Bởi BLĐ M.U cho rằng hiện tại họ đã có đến 5 hậu vệ.

Alex Sandro cũng là một trường hợp tương tự, cầu thủ này được xếp hàng như một mục tiêu của Mourinho để thay thế Luke Shaw ở vai trò hậu vệ trái.

Tuy nhiên, cầu thủ người Brazil đã ở lại Juventus và Shaw từ đó đã có được sự phục hưng trở lại. Bắt đầu ở cả ba trận mở màn Premier League của United.

Vị trí của HLV người Bồ Đào Nha hiện tại đang là an toàn trên băng ghế chỉ đạo tại Old Trafford. Thế nhưng áp lực ngày càng gia tăng sau hai lần thất bại trước Brighton và Tottenham. Đây có thể coi là một bắt đầu tồi tệ nhất của United cho một chiến dịch Premier League kể từ năm 1992.

A.T

Nguồn Một Thế Giới: https://motthegioi.vn/the-thao-c-71/anthony-martial-tai-ky-hop-dong-voi-mu-mong-cho-trieu-dai-mourinho-ket-thuc-95648.html