Anh yêu cầu được tiếp cận với công dân bị Nga bắt với cáo buộc gián điệp

Quan hệ Nga - phương Tây lại nổi sóng sau khi Nga bắt giữ, truy tố Paul Whelan, một công dân mang hai quốc tịch Mỹ và Anh vì tội hoạt động gián điệp.

Paul Whelan trước Điện Kremlin, Moksva năm 2007. (Ảnh: US Marines)

Paul Whelan trước Điện Kremlin, Moksva năm 2007. (Ảnh: US Marines)

Sau Mỹ, hôm nay (4/1) đến lượt Chính phủ Anh yêu cầu được tiếp cận lãnh sự với Paul Whelan. Trong một tuyên bố, Ngoại trưởng Anh Jeremy Hunt cho biết “đặc biệt quan ngại” về tình hình của ông Paul Whelan và đã đề nghị hỗ trợ lãnh sự.

Theo Người đứng đầu ngành ngoại giao Anh, Mỹ đi đầu trong công tác bảo hộ công dân với Paul Whelan là do ông này mang cả hai quốc tịch Mỹ và Anh.

Ông Jeremy Hunt đồng thời nhấn mạnh, các cá nhân không nên bị lợi dụng như một “ván cờ ngoại giao”. Hiện, phía Nga chưa đưa ra phản ứng trước những chỉ trích của Anh. Tuy nhiên, nước này trước đó đã cho phép Mỹ tiếp cận lãnh sự với Whelan. Đại sứ Mỹ tại Nga Jon Huntsman cũng đã thăm công dân mang hai quốc tịch Mỹ và Anh này tại nhà thù Lefortovo ở Thủ đô Moskva hôm 2/1 vừa qua.

Nếu tội danh được thành lập, Paul Whelan có thể phải chịu mức án lên tới 20 năm tù giam.

Theo VOV

Nguồn Ngày Nay: http://ngaynay.vn/the-gioi/anh-yeu-cau-duoc-tiep-can-voi-cong-dan-bi-nga-bat-voi-cao-buoc-gian-diep-136415.html