Anh xét xử cựu quan chức dầu khí tội hối lộ

Một cựu quan chức tại Iraq của công ty dầu mỏ Anh Unaoil, Ziad Akle, đã bị kết án 5 năm tù trong một vụ án tham nhũng, SFO, cơ quan chống tội phạm tài chính của Anh, thông báo ngày 24/7.

Cựu quan chức của công ty dầu mỏ Anh Unaoil tại Iraq, Ziad Akle

Cựu quan chức của công ty dầu mỏ Anh Unaoil tại Iraq, Ziad Akle

Ông Akle đã bị kết tội đút hối lộ 500.000 đô la để nhận được một hợp đồng trị giá 55 triệu đô la trong việc cung cấp phao neo đậu ngoài khơi được sử dụng trong ngành công nghiệp dầu mỏ.

Hợp đồng này là một phần trong kế hoạch của chính phủ Iraq nhằm xây dựng lại ngành dầu mỏ và tăng khả năng xuất khẩu vàng đen của đất nước sau năm 2005.

SFO giải thích rằng ông Akle đã thỏa thuận với một quan chức khác của Unaoil, Stephen Whiteley, để mua chuộc các quan chức của Công ty South Oil thuộc sở hữu nhà nước Iraq, hòng nhận được các hợp đồng.

Ông Whiteley đã bị kết tội nhưng bản án của ông vẫn chưa được công bố.

"Các tội này đã diễn ra vào thời điểm chính phủ Iraq cần tái thiết đất nước sau nhiều năm bị trừng phạt và chiến tranh", thẩm phán Martin Beddoe của tòa án Southwark Crown ở London, nhấn mạnh.

Theo giám đốc SFO, Lisa Osofsky, phán quyết này "gửi một thông điệp rõ ràng rằng Vương quốc Anh và SFO sẽ không dung thứ cho hoạt động tội phạm gây nguy hiểm cho các thương vụ quốc tế".

Một bị cáo khác, Basil Al Jarah, đã nhận tội trong vụ án này. Ông thừa nhận đã trả hơn 6 triệu đô la tiền hối lộ nhận được hợp đồng 800 triệu đô la.

Bản án của người này sẽ được công bố vào ngày 8/10 tới.

Nh.Thạch

AFP

Nguồn PetroTimes: https://nangluongquocte.petrotimes.vn/anh-xet-xu-cuu-quan-chuc-dau-khi-toi-hoi-lo-574814.html