Anh xem xét điều chỉnh mức trần giá năng lượng hàng quý

Giá khí đốt bán buôn của Anh đạt mức cao kỷ lục sau khi Nga triển khai chiến dịch đặc biệt tại Ukrainevào ngày 24/2.

Anh nhập khẩu khoảng 4% khí đốt từ Nga. Ảnh: Expats.cz

Anh nhập khẩu khoảng 4% khí đốt từ Nga. Ảnh: Expats.cz

Ngày 4/8, Cơ quan quản lý thị trường năng lượng của Anh Ofgem cho biết họ sẽ xem xét điều chỉnh mức trần giá năng lượng trong nước hàng quý thay vì hai lần một năm để đánh giá và hạn chế nguy cơ giảm nguy cơ “sụp đổ” của nhà cung cấp năng lượng và việc gia tăng chi phí năng lượng đối với người tiêu dùng.

Giá khí đốt bán buôn của Anh đạt mức cao kỷ lục sau khi Nga triển khai chiến dịch đặc biệt tại Ukrainevào ngày 24/2 và hiện vẫn ở mức cao mặc dù đã rời khỏi “đỉnh” cao của họ.

Anh nhập khẩu khoảng 4% khí đốt từ Nga, nhưng thấp hơn tổng mức cung cấp khí đốt của Nga cho châu Âu. Điều đó có nghĩa là sự cạnh tranh rất khốc liệt, qua đó đẩy giá khí đốt lên cao hơn.

Ofgem cho biết, trong một thị trường năng lượng đầy biến động, việc đánh giá lại mức trần giá năng lượng sau sáu tháng là quá lâu. Ofgem nói: "Sự thay đổi ở hiện tại sẽ giúp mang lại sự ổn định cần thiết cho thị trường năng lượng trong tương lai, giảm nguy cơ phá sản của các nhà cung cấp năng lượng quy mô lớn, nguyên nhân có thể dẫn tới sự gián đoạn của thị trường”.

Mức trần giá năng lượng của Anh, có hiệu lực từ tháng 1/2019, đặt ra mức giá tối đa trên một đơn vị năng lượng và giới hạn lợi nhuận của nhà cung cấp ở mức 1,9%.

Khoảng 30 nhà cung cấp năng lượng của Anh, chủ yếu là quy mô vừa và nhỏ, đã phá sản kể từ năm ngoái. Ofgem cho biết họ sẽ công bố mức trần giá năng lượng mới vào cuối tháng Tám này.

Ngày 3/8, các nhà phân tích cho biết, chi phí năng lượng trung bình cho hai loại nhiên liệu (khí đốt và điện) của các hộ gia đình tại Anh sẽ tăng khoảng 70% vào tháng 10/2022, lên hơn 3.359 bảng Anh (4.087 USD)/năm./.

Minh Trang (Theo Reuters)

Nguồn Bnews: https://bnews.vn/anh-xem-xet-dieu-chinh-muc-tran-gia-nang-luong-hang-quy/253689.html