Anh xem xét cấm mạng xã hội

Vương quốc Anh đang xem xét cấm các mạng xã hội tại nước này nếu không thể xử lý những nội dung độc hại có ảnh hưởng tiêu cực tới giới trẻ.

(Ảnh minh họa: AP)

Bộ Y tế Anh đưa ra tuyên bố nói trên sau vụ cô bé Molly Russell, 14 tuổi, tự vẫn sau khi tìm kiếm các nội dung liên quan tới trầm cảm, rối loạn lo âu, quảng bá hành vi tự hành xác bản thân và tự tử trên mạng xã hội.

Trong thư gửi Twitter, Snapchat, Pinterest, Apple, Google và Facebook, Bộ trưởng Bộ Y tế Anh nhấn mạnh, đã đến lúc các nhà cung cấp dịch vụ Internet và mạng xã hội cần phải có động thái mạnh mẽ hơn nhằm can thiệp và xử lý triệt để những nội dung nguy hại với giới trẻ có thể dễ dàng tìm thấy trên mạng xã hội.

Theo vtv.vn

Nguồn Doanh Nghiệp: http://doanhnghiepvn.vn/quoc-te/anh-xem-xet-cam-mang-xa-hoi/20190129085441643