Anh xe ôm bị đánh và cướp tiền sau khi ghé quán cà phê 'đèn mờ'

Sau khi được một tiếp viên quán cà phê 'đèn mờ' phục vụ, anh T. ra về thì xảy ra mâu thuẫn và bị một nam thanh niên trong quán tấn công gây thương tích. Ngoài ra, anh T. còn nữ tiếp viên giật lấy chiếc ví bên trong có tiền và vàng.

Ngày 2/11, Công an huyện Long Hồ (tỉnh Vĩnh Long) đang điều tra và truy xét những người liên quan tại một quán cà phê không tên, đoạn tuyến tránh TP.Vĩnh Long, qua xã Tân Hạnh.

Lực lượng chức năng khám nghiệm hiện trường vụ việc.

Theo kết quả điều tra, khoảng 2h sáng 1/11, Cảnh sát 113, Công an huyện Long Hồ (tỉnh Vĩnh Long) nhận được tin báo tại quán cà phê không tên ở xã Tân Hạnh xảy ra vụ đánh nhau gây thương tích.

Tiếp nhận tin báo, lực lượng chức năng nhanh chóng có mặt tại hiện trường. Nạn nhân bị đánh rách mí mắt, chảy nhiều máu phải đưa vào bệnh viện cấp cứu được xác định là anh Trần Minh T. (41 tuổi, ngụ huyện Châu Thành, tỉnh Đồng Tháp). Anh T. làm nghề chạy xe ôm.

Theo trình bày của nạn nhân, do cãi nhau với vợ, anh T. lấy xe chạy lòng vòng đến TP.Vĩnh Long và ghé vào một quán ghé cà phê không tên nêu trên. Tại đây, nữ tiếp viên rủ vào trong kích dục với giá 200.000 đồng. Anh T. đồng ý và trả tiền trước rồi cùng tiếp viên vào bên trong quán.

Một lúc sau, anh T. quay ra thì bị tiếp viên kéo lại, giật ví đòi tiền. Trong lúc anh T. và cô gái giằng co chiếc ví, một thanh niên trong quán cầm cây tấn công liên tục rồi đẩy anh ra ngoài đường. Anh T. còn cho biết, chiếc ví của anh có 13,5 chỉ vàng 24K và 7,5 triệu đồng.

Sau khi xảy ra vụ việc, những người trong quán đã đóng cửa quán rời đi. Được biết, quán do bà Phan Thị Bạch Tuyết (50 tuổi, ngụ tỉnh Đồng Tháp) đến thuê mặt bằng, mở cà phê trá hình tổ chức cho tiếp viên kích dục. Công an huyện Long Hồ từng bắt quả tang, xử lý chủ quán về hành vi vi phạm.

Hiện, vụ việc đang được ngành chức năng tiếp tục điều tra, làm rõ.

Nguồn Người Đưa Tin: https://nguoiduatin.vn/anh-xe-om-bi-danh-va-cuop-tien-sau-khi-ghe-quan-ca-phe-den-mo-a409537.html