Anh xác nhận đang phát triển máy bay chiến đấu thế hệ 6

Anh đang tiếp tục nghiên cứu chế tạo máy bay chiến đấu thế hệ thứ sáu.

Ảnh minh họa

Ảnh minh họa

Điều này được thực hiện bất chấp việc Không quân Vương quốc Anh vẫn chưa có máy bay chiến đấu thế hệ 5 theo thiết kế của riêng mình, mặc dù các công ty Anh đã tham gia vào quá trình chế tạo các máy bay chiến đấu F-35 của Mỹ.

Máy bay chiến đấu đa năng thế hệ 6 đang được phát triển bởi nhóm nghiên cứu “Team Tempest”. Nhóm nghiên cứu đã cho thấy hình ảnh của phương tiện chiến đấu đang được phát triển.

Được biết, dự án được thực hiện với sự tham gia của 70 đại diện của ngành công nghiệp-quân sự Anh. Mỗi đơn vị đều có những đóng góp nhất định vào sự phát triển của Không quân Hoàng gia. Một số đại diện tham gia dự án có thể kể đến như: BAE Systems, Leonardo, Rolls Royce, MBDA, Spirit AeroSystems.

“Team Tempest đang thực hiện một cách tiếp cận mang tính cách mạng để hợp tác, tương tác với các học viện, các công ty thuộc mọi quy mô, thu hút những nhà phát triển hàng đầu vào dự án này. Đó là lý do tại sao Anh vẫn đi đầu trong việc phát triển các máy bay chiến đấu”, Nguyên soái Không quân Anh Michael Wigston nhấn mạnh.

Các chuyên gia xác nhận rằng máy bay thế hệ 6 của Anh sẽ được thiết kế với vòi phun phẳng. Để giảm tầm nhìn, các cửa hút gió được thực hiện với phần trước dốc về phía thân máy bay. Cụm đuôi dọc là một cấu trúc hình ngũ giác với góc vát phía trước hơn 60 độ (tính từ thân máy bay).

Theo kế hoạch, tất cả vũ khí của máy bay chiến đấu thế hệ thứ 6 do “TeamTempest” phát triển sẽ được mang vào các khoang bên trong và việc kiểm soát nó phần lớn sẽ được thực hiện thông qua hệ thống trí tuệ nhân tạo.

Hiện Anh vẫn chưa công bố khi nào những chiếc máy bay này sẽ được đưa vào biên chế của Không quân Hoàng gia.

Nguồn GD&TĐ: https://giaoducthoidai.vn/the-gioi/anh-xac-nhan-dang-phat-trien-may-bay-chien-dau-the-he-6-cljRLY1MR.html