Ánh Viên xuất thần, thể thao Việt Nam vẫn 'tụt bậc'

Dù 'tiểu tiên cá' Nguyễn Thị Ánh Viên có một ngày thi đấu xuất thần nhưng Đoàn Thể thao Việt Nam(TTVN) vẫn đánh mất vị trí thứ 2 vào tay Indonesia.

Khép lại ngày thi đấu 6-12, TTVN có thêm tổng cộng 7 huy chương vàng (HCV) trong đó đáng kể nhất phải nói tới cú đúp chiến thắng của kình ngư Nguyễn Thị Ánh Viên trên đưòng đua xanh tại hai nội dung 200m bơi ngửa và 200m tự do nữ. Riêng tại nội dung bơi ngửa nữ thì đây là lần thứ 4 liên tiếp kình ngư người Cần Thơ "gặt vàng" cho TTVN.

Đoàn TTVN hiện đang đứng vị trí thứ 3 sau Philippines và Indonesia.

Đoàn TTVN hiện đang đứng vị trí thứ 3 sau Philippines và Indonesia.

Tính đến ngày hôm nay (6-12), Nguyễn Thị Ánh Viên đã có 3 HCV tại kỳ SEA Games lần này. Giới chuyên môn nhận định, trong những ngày tới Ánh Viên vẫn có khả năng giành thêm HCV tại nhiều nội dung sở trường. Dù thế "cô gái vàng của bơi lội Việt Nam" vẫn cho biết chưa hài lòng với kết quả thi đấu của mình.

Ngoài đường đua xanh thì các môn đối kháng cũng tiếp tục đem về niềm vui cho TTVN. Trong buổi sáng nay 2 chiếc HCV của TTVN có được do công của tay vợt Lý Hoàng Nam và cua – rơ Nguyễn Thị Thật.

Vào buổi chiều, tấm HCV thứ 3 của TTVN đến từ chung kết môn Canoeing, nội dung 500 m thuyền đơn nữ nhờ công Trương Thị Phương (Vĩnh Phúc). Ngay sau đó, đội kiếm chém nam gồm Vũ Thành An, Nguyễn Xuân Lợi, Tô Đức Anh, Nguyễn Văn Quyết (đoàn thể thao CAND) cũng đã giành chiến thắng ngoạn mục trước Thái Lan để đem về tấm HCV thứ 4. Sau đó tại nhà thi đấu môn Judo, võ sĩ Lê Anh Tài, giành HCV hạng dưới 90kg nam và đây là chiếc HCV thứ 5 trong ngày hôm nay.

Dù giành được thêm 7 HCV nhưng Đoàn TTVN vẫn đánh mất vị trí thứ 2 trên bảng tổng sắp huy chương vào tay Indonesia. Các vận động viên xứ sở vạn đảo hiện đang có tới 40 HCV (nhiều hơn TTVN 2 tấm HCV)

Thành tích thi đấu của TTVN tại SEA Games 30 vào ngày 6-12

-HCV

Lý Hoàng Nam (quần vợt, đơn nam); Nguyễn Thị Thật (xe đạp, xuất phát đồng hàng nữ)

;Trương Thị Phương (canoeing, 500 m nữ);Vũ Thành An, Nguyễn Xuân Lợi, Tô Đức Anh, Nguyễn Văn Quyết (đấu kiếm, kiếm chém đồng đội nam); Lê Anh Tài (judo, dưới 90 kg nam);Nguyễn Thị Ánh Viên (bơi, 200 m tự do nữ) ;Nguyễn Thị Ánh Viên (bơi, 200 m ngửa nữ)

- HCB

Daniel Cao Nguyễn (quần vợt, đơn nam);Savanna Lý Nguyễn (quần vợt, đơn nữ) ;Trần Văn Vũ (canoeing, K1-1000m nam); Đỗ Thị Anh, Nguyễn Thị Thu Phương, Nguyễn Thu Phương, Lưu Thị Thanh Nhàn (đấu kiếm, kiếm liễu đồng đội nữ); Nguyễn Thị Như Ý (judo, trên 78 kg nữ); Nguyễn Thị Bích Ngọc (judo, dưới 57 kg nữ)

- HCĐ

Phạm Thị Hồng Lệ (điền kinh, marathon nữ);Ngô Phương Mai (nhảy cầu, cầu mềm 3 m nữ); Lý Hoàng Nam - Phạm Quốc Khánh (quần vợt, đôi nam); Bùi Thanh Phẩm - Trần Thành (canoeing, C2-1000 m nam);Daniel Cao Nguyễn - Nguyễn Văn Phương (quần vợt, đôi nam);Phan Thị Thanh Bình - Trần Thụy Thanh Trúc (quần vợt, đôi nữ);Nguyễn Thị Thúy Kiều - Thạch Thị Ánh Lan (bi sắt, đôi nữ);Dương Thị Quỳnh Như (sambo, hạng dưới 80 kg nữ);Nguyễn Châu Hoàng Lân (judo, trên 100 kg nam);Lê Nguyễn Paul (bơi, 100 m bướm nam);Lê Nguyễn Paul, Ngô Đình Chuyền, Trần Hưng Nguyên, Hoàng Quý Phước (bơi, 4x100 m tự do)

Nguyễn Bình

Nguồn CAND: http://cand.com.vn/the-thao-24h/anh-vien-xuat-than-the-thao-viet-nam-van-tut-bac-572966/