Ánh Viên thi 12 nội dung, đặt mục tiêu 8 HCV SEA Games 30

Nguyễn Thị Ánh Viên tiếp tục là hy vọng hàng đầu của Đoàn thể thao Việt Nam ở SEA Games 30 khi đặt mục tiêu giành ít nhất 8 huy chương vàng.

Sáng 3/12, Ánh Viên có buổi tập thứ hai tại cung thể thao dưới nước tại tổ hợp New Clark City ở phía bắc Manila, Philippines.

Sáng 3/12, Ánh Viên có buổi tập thứ hai tại cung thể thao dưới nước tại tổ hợp New Clark City ở phía bắc Manila, Philippines.

Đây cũng là buổi tập cuối cùng của Ánh Viên và đội bơi trước khi bắt đầu tranh tài từ ngày 4/12.

Ánh Viên được đăng ký tham dự 12 nội dung, đặt mục tiêu giành ít nhất 8 huy chương vàng. Tuy nhiên, tùy theo tình hình thực tế, ban huấn luyện có thể giảm số nội dung thi đấu của Ánh Viên.

So với các VĐV Đông Nam Á, Ánh Viên trên tầm rất nhiều. Bởi vậy, mục tiêu 8 HCV hoàn toàn có thể đạt được.

Trước đó, Ánh Viên thất bại trong việc chinh phục các mục tiêu châu lục và thế giới. Năm ngoái, thành tích của cô tại ASIAD rất kém so với kỳ vọng.

Dù vậy, ở khu vực, Ánh Viên vẫn là chủ lực giành huy chương cho thể thao Việt Nam. Nếu không có Ánh Viên, mục tiêu giành 65 HCV và vị trí thứ ba toàn đoàn sẽ khó thành hiện thực.

Ánh Viên vẫn là VĐV bơi lội hay nhất lịch sử thể thao Việt Nam. Cô đã có 19 HCV SEA Games, trong đó SEA Games trước có 8 HCV.

Ngày 4/12, Ánh Viên sẽ thi 2 nội dung đầu tiên là bơi bướm và 200 m hỗn hợp. Cô thi vòng loại buổi sáng và vòng chung kết lúc chiều tối.

Huấn luyện viên Đặng Anh Tuấn chỉ đạo Ánh Viên trên bể bơi sáng 3/12. Ông và học trò sẽ bắt đầu hành trình chinh phục SEA Games từ ngày 4/12.

Minh Chiến (từ Philippines)

Nguồn Znews: https://news.zing.vn/anh-vien-thi-12-noi-dung-dat-muc-tieu-8-hcv-sea-games-30-post1020643.html