Ánh Viên phá kỷ lục AIMAG5

Ở nội dung hỗn hợp 200m, kình ngư Nguyễn Thị Ánh Viên đã đoạt HCV, đồng thời phá kỷ lục của chính mình tại Đại hội thể thao trong nhà và võ thuật châu Á (AIMAG5).

Với thành tích 2 phút 09 giây 78, kình ngư Ánh Viên đã giành trọn tấm HCV cho đoàn TTVN ở nội dung 200m hỗn hợp tại Đại hội thể thao trong nhà và võ thuật châu Á (AIMAG5) ở phần thi chung kết tối 22/09. Ngay sau tín hiệu khai cuộc, kình ngư số 1 của Việt Nam đã nhanh chóng chiếm ưu thế ở nội dung sở trường của mình.

Tốc độ của Ánh Viên không cho đối thủ Zhang Chenyao (Trung Quốc) bất cứ cơ hội nào để bám đuổi. Với thành tích 2 phút 12 giây 67, kình ngư người Trung Quốc chỉ giành được vị trí thứ 2. Ở vị trí thứ 3 là một VĐV khác người Trung Quốc, Qian Xian với thành tích 2 phút 13 giây 93.

Kình ngư Ánh Viên đã mang về tấm HCV thứ 7 cho đoàn TTVN tại AIMAG5, đồng thời, thành tích này cũng phá sâu kỷ lục cũ của cô ở năm 2013 là 2 phút 11 giây 11.

Ở chung kết 200 m hỗn hợp nam có sự góp mặt của hai kình ngư Việt Nam là Trần Duy Khôi và Nguyễn Hữu Kim Sơn. Nhưng trước phong độ khá cao của VĐV người Trung Quốc Qin Haiyang với thành tích 1 phút 55 giây 20, chỉ có kình ngư Trần Duy Khôi là đủ khả năng tranh chấp với thành tích 1 phút 57 giây 60, qua đó giành HCĐ. Ở vị trí thứ 2 là An Ting-yao của Đài Loan (Trung Quốc) với thành tích 1 phú 56 giây 90.

Ở những phần thi trước đó lần lượt Thạch Kim Tuấn, Trịnh Văn Vinh (cử tạ), Nguyễn Tiến Trọng (điền kinh), Trần Thị Thanh Thủy (kurash), Bùi Yến Ly (muay Thái) và đội quyền taekwondon nữ đã mang HCV về cho đoàn TTVN.

Đăng Huy

Nguồn Tổ Quốc: http://toquoc.vn/the-thao/anh-vien-pha-ky-luc-aimag5-256207.html