Ánh Viên không thể hoàn thành mục tiêu 8 HCV tại SEA Games 30

Nguyễn Thị Ánh Viên chắc chắn không thể hoàn thành mục tiêu 8 HCV tại SEA Games 30 khi thất bại ở nội dung 100 m bơi bướm nữ.

Ngày thi đấu 9/12, Ánh Viên tham dự hai nội dung 100 m bướm nữ và 800 m tự do nữ. Sáng 9/12, vòng loại nội dung 100 m bướm nữ đã diễn ra, trong khi nội dung còn lại bước thẳng đến phần thi chung kết.

Bớt đi một lần xuống bể bơi, Ánh Viên tiết kiệm thêm phần sức lực để săn hai HCV trong 10 nội dung tham dự. Tuy nhiên, ở vòng loại 100 m bướm, Ánh Viên hoàn thành với thời gian 1 phút 5 giây 04, đứng thứ 10 và không thể giành quyền vào chung kết.

Ánh Viên không thể hoàn thành mục tiêu tại SEA Games 30. Ảnh: Minh Chiến.

Ánh Viên không thể hoàn thành mục tiêu tại SEA Games 30. Ảnh: Minh Chiến.

Như vậy, chắc chắn Ánh Viên không thể hoàn thành mục tiêu 8 HCV cho Đoàn thể thao Việt Nam như đề ra trước ngày tham dự SEA Games 30.

Ánh viên còn phần thi chung kết 800 m tự do nữ để nâng thành tích cá nhân. Cô là VĐV giữ kỷ lục với việc giành 8 HCV trong một kỳ đại hội thể thao khu vực.

Tại SEA Games 30, Ánh Viên đăng ký 12 nội dung, nhưng sau đó rút xuống 10. Cô giành 6 HCV ở 8 nội dung đã thi đấu gồm: 100 m ngửa, 200 m ngửa, 200 m hỗn hợp, 400 m hỗn hợp, 200 m tự do và 400 m tự do. Hai nội dung còn lại cô giành HCB 50 m ngửa và về cuối nội dung 200 m ếch.

Tính đến trước ngày thi đấu 9/12, tuyển bơi Việt Nam có 10 HCV, 5 HCB và 8 HCĐ. Bốn HCV còn lại thuộc về kình ngư Huy Hoàng và Trần Hưng Nguyên, mỗi người giành 2 HCV.

Ánh Viên: 'Tôi đang trong giai đoạn phong độ đi xuống' Ánh Viên thừa nhận phong độ của bản thân đang đi xuống. Ngoài ra, việc đăng ký thi đấu quá nhiều nội dung khiến thành tích chưa được như kỳ vọng tại SEA Games 30.

Đỗ Hải

Nguồn Znews: https://news.zing.vn/anh-vien-khong-the-hoan-thanh-muc-tieu-8-hcv-tai-sea-games-30-post1023275.html