Ánh Viên không hoàn thành chỉ tiêu vì đạt 6 HCV

Đội tuyển vật Việt Nam đã giành ngay 4 HCV trong ngày thi đấu đầu tiên của mình tại SEA Games 30. Trong đó các đô vật nam giành 3 HCV, đội vật tự do nữ giành 1 HCV.

Đinh Thị Bích.

Đinh Thị Bích.

Đinh Thị Bích trở thành vận động viên Việt Nam đầu tiên giành HCV trong ngày 9-12 của điền kinh Việt Nam khi đăng quang ở nội dung 800m nữ. Đáng chú ý, ở nội dung này, VĐV Việt Nam khác là Khuất Phương Anh cũng giành HCB.

4 VĐV đội tuyển vật Việt Nam đoạt HCV chiều 12-12. Ảnh: Thanh Hà.

Kình ngư Nguyễn Thị Ánh Viên chỉ giành HCB nội dung 80m tự do, Như thế, Ánh Viên đã dừng lại ở mốc 6 HCV tại SEA Games kỳ này.

Ánh Viên vẫn là kình ngư thi đấu thành công nhất của đội tuyển bơi Việt Nam.

Dù không hoàn thành chỉ tiêu 8 HCV nhưng Ánh Viên vẫn là kình ngư thi đấu thành công nhất của đội tuyển bơi Việt Nam. Ngoài ra, trong ngày 8-12, Ánh Viên đã được Ban tổ chức SEA Games 30 trao giải thưởng đặc biệt vì màn cống hiến của cô.

Đoàn lãnh đạo TP Hà Nội do Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Ngô Văn Quý dẫn đầu đã tới Philippines trong ngày 9-12 để chuẩn bị cho lễ nhận cờ đăng cai SEA Games 31 vào tối 11-12. Trong dịp này, các diễn viên Việt Nam cũng có màn biểu diễn nghệ thuật trong 15 phút tại lễ nhận cờ.

Minh Khuê

Nguồn CAND: http://cand.com.vn/the-thao-24h/chuyen-dong-sea-games-30-573354/