Ánh Viên giành HCV đầu tiên, Huy Hoàng phá kỷ lục

Các vận động viên (VĐV) của đội tuyển bơi và thể dục dụng cụ đã mang về cho đoàn Thể thao Việt Nam (TTVN) thêm 4 tấm huy chương Vàng (HCV) ở ngày thi đấu chính thức thứ 4 tại SEA Games 30. Trong đó, VĐV Đinh Phương Thành 2 lần đánh bại nhà vô địch thế giới để giành HCV môn thể dục dụng cụ còn 'kình ngư' Ánh Viên và Huy Hoàng giành những tấm HCV đầu tiên cho đội tuyển bơi Việt Nam.

Ánh Viên giành HCV đầu tiên tại SEA Games 30. Ảnh: Zing

Ánh Viên giành HCV đầu tiên tại SEA Games 30. Ảnh: Zing

Trong ngày thi đấu hôm qua (4-12), các VĐV Việt Nam tranh tài ở 18 môn, trong đó có bơi và thể dục dụng cụ (TDDC) là những môn được kỳ vọng sẽ mang về thêm những tấm HCV khi có sự góp mặt của nhiều VĐV trọng điểm như: Nguyễn Thị Ánh Viên, Nguyễn Huy Hoàng, Nguyễn Hữu Kim Sơn, Lê Nguyễn Paul, Lê Thị Mỹ Thảo, Phạm Thanh Bảo (bơi), Lê Thanh Tùng, Đinh Phương Thành, Đỗ Thị Vân Anh (TDDC).

Trên “đường đua xanh”, các “kình ngư” Việt Nam thi đấu thành công khi hầu hết đều giành vé tham dự vòng chung kết diễn ra vào buổi chiều tối với Nguyễn Thị Ánh Viên (200m hỗn hợp và 200m bướm nữ), Lê Thị Mỹ Thảo (200m bướm nữ), Nguyễn Huy Hoàng và Nguyễn Hữu Kim Sơn (400m tự do nam), Lê Nguyễn Paul (100m ngửa nam), Phạm Thanh Bảo (100m ếch nam) và Nguyễn Diệp Phương Trâm (100m tự do nữ). Mặc dù vậy, ở phần thi chung kết chỉ có Ánh Viên và Huy Hoàng là những người giành được HCV.

Theo đó, “kình ngư” đang khoác áo lính Nguyễn Thị Ánh Viên giành HCV nội dung sở trường 200m hỗn hợp cá nhân nữ với thành tích 2 phút 15 giây 51. Tuy nhiên, ở nội dung 200m bướm nữ, cô chỉ về đích ở vị trí thứ 7. Người đồng đội của Ánh Viên là Lê Thị Mỹ Thảo giành HCĐ nội dung này với thời gian 2 phút 12 giây 70.

Đây là kỳ SEA Games thứ 2 liên tiếp Ánh Viên không thể giành được huy chương ở nội dung 200m bướm sở trường. Bởi ở kỳ SEA Games trước, “tiểu tiên cá” thi đấu không thành công tại vòng chung kết và chỉ về đích ở vị trí thứ 4 với thời gian 2 phút 16 giây 61. Trước đó, tại SEA Games 28, cũng ở nội dung này, chính Ánh Viên đã xác lập kỷ lục mới của Đại hội với thời gian 2 phút 11 giây 12.

Trong khi đó, tại chung kết 400m tự do nam, VĐV Nguyễn Huy Hoàng đã giành HCV khi về nhất với thời gian 3 phút 49 giây 3. Thành tích của Huy Hoàng đã thiết lập kỷ lục mới tại Đại hội (kỷ lục cũ 3 phút 50 giây 56). Ở nội dung này, người đồng đội Nguyễn Hữu Kim Sơn thi đấu không thành công và nằm ngoài tốp VĐV đoạt huy chương.

Ở nội dung 100m ếch nam, Phạm Thanh Bảo về nhì với thành tích 1 phút 1 giây 92. “Kình ngư” Lê Nguyễn Paul cũng mang về cho đoàn Việt Nam tấm HCB ở nội dung 100m ngửa nam. Tại nội dung 100m tự do nữ, Nguyễn Diệp Phương Trâm chỉ cán đích ở vị trí thứ 7 với thời gian 58 giây 38. Đội tuyển bơi Việt Nam kết thúc ngày thi đấu đầu tiên tại SEA Games 30 bằng tấm HCB của 4 VĐV Hoàng Quý Phước, Nguyễn Hữu Kim Sơn, Ngô Đình Chuyền và Nguyễn Huy Hoàng ở nội dung 4x200m tiếp sức tự do nam với thời gian 7 phút 21 giây 51.

Đinh Phương Thành 2 lần vượt qua nhà vô địch thế giới để giành HCV môn TDDC. Ảnh: Zing

Hai tấm HCV còn lại mà các VĐV Việt Nam giành được ở ngày thi đấu chính thức thứ 4 là của VĐV Đinh Phương Thành của môn TDDC. Đáng chú ý, cả 2 lần giành HCV trong ngày hôm qua, Phương Thành đều xuất sắc vượt qua nhà vô địch thế giới - Carlos Yulo. Theo đó, ở chung kết xà đơn, Đinh Phương Thành đạt số điểm 13,767. Anh vượt qua Carlos Yulo, khi VĐV chủ nhà đạt 13,667. Tấm HCV thứ 2 của Đinh Phương Thành đến ở chung kết nội dung xà kép. Anh đã có bài thi xuất sắc để tiếp tục vượt qua VĐV chủ nhà Carlos Yulo với số điểm 14,8. Ở nội dung này, người đồng đội Lê Thanh Tùng giành HCĐ với 14,233 điểm.

Đây cũng là ngày thi đấu không thành công với Lê Thanh Tùng bởi anh đã không thể bảo vệ thành công tấm HCV nội dung nhảy chống nam sở trường. Với số điểm trung bình là 14,617, Thanh Tùng cũng chỉ giành tấm HCĐ ở nội dung này, HCV thuộc về VĐV người Indonesia Agus Prayoko, trong khi Carlos Yulo giành HCB. Cũng trong ngày 4-12, đội tuyển TDDC Việt Nam còn mang về thêm 2 tấm HCĐ nữa của VĐV Trần Đoàn Quỳnh Nam ở nội dung thảm tự do nữ với số điểm 12,033 và Đỗ Thị Vân Anh ở nội dung cầu thăng bằng với số điểm 10,367.

Hôm qua là ngày thi đấu chính thức cuối cùng của môn cử tạ tại SEA Games 30, đội tuyển cử tạ Việt Nam giành thêm 2 HCB nữa của VĐV Nguyễn Thị Vân hạng 71kg nữ với tổng cử 214kg (cử giật 92kg và cử đẩy 122kg). Cô thất bại ở lần cử đẩy cuối cùng với mức tạ 125kg và để tuột tấm HCV vào tay VĐV chủ nhà Philippines với thành tích kém hơn 2kg. Còn đô cử Phạm Tuấn Anh cũng không thể tạo nên bất ngờ trước đối thủ mạnh đến từ Indonesia ở nội dung 73kg nam khi chỉ đạt thành tích 304kg (cử giật 136kg, cử đẩy 168kg), trong khi Rahmat đạt tổng cử 322kg. Sau 4 ngày tranh tài tại SEA Games 30, đội tuyển cử tạ Việt Nam giành vị trí nhất toàn đoàn với thành tích 4 HCV, 5 HCB, 1 HCĐ.

Ở môn Muay, cặp VĐV Huỳnh Hà Hữu Hiếu và Trần Thị Lụa giành HCĐ nội dung quyền đôi nữ. Đôi VĐV Việt Nam xếp sau Thái Lan và chủ nhà Philippines. Một tấm HCĐ nữa là của cặp VĐV Nguyễn Trần Duy Nhất và Nguyễn Tăng Quyền ở nội dung quyền đôi nam. Hai võ sĩ Việt Nam có bài thi không tốt và Tăng Quyền gặp phải chấn thương trong lúc biểu diễn.

Hai tấm HCĐ còn lại mà đoàn TTVN có được trong ngày thi đấu thứ 4 là ở môn Judo thuộc về cặp VĐV Trần Phương Nga và Nguyễn Thị Bảo Ngọc (nội dung kata) và VĐV Nguyễn Thị Như Hoa (nội dung kiếm 3 cạnh nữ) sau khi nhận thất bại 9-15 trước kiếm thủ chủ nhà tại bán kết.

Savanna Lý Nguyễn giành quyền vào chung kết nội dung đơn nữ môn quần vợt. Ảnh: VTF

Ngày 4-12 là ngày thi đấu thành công của đội tuyển quần vợt Việt Nam khi toàn thắng cả 7 trận đấu ở các nội dung. Đáng chú ý, tay vợt Savanna Lý Nguyễn giành quyền vào chung kết đơn nữ, trong khi Lý Hoàng Nam và Daniel Cao Nguyễn vào bán kết đơn nam. Người hâm mộ cả nước đang kỳ vọng, cả Lý Hoàng Nam và Daniel Cao Nguyễn cùng giành quyền vào chung kết nội dung đơn nam để có thể chắc chắn giúp quần vợt Việt Nam giành tấm HCV lịch sử ở đấu trường SEA Games.

Kết thúc ngày thi đấu thứ 4, đoàn TTVN giành thêm 4 HCV, 7 HCB và 9 HCĐ để nâng tổng số huy chương lên thành 27 HCV, 32 HCB và 34 HCĐ. Chủ nhà Philippines vẫn đang đứng đầu bảng tổng sắp huy chương với thành tích 56 HCV - 41 HCB - 22 HCĐ. Sau 4 ngày thi đấu chính thức đầu tiên, Timor Leste là đoàn duy nhất vẫn chưa giành được tấm huy chương nào tại SEA Games 30.

Bảng tổng sắp huy chương tại SEA Games 30 sau ngày 4-12.

Hôm nay (ngày 5-12), các VĐV Việt Nam sẽ tiếp tục góp mặt ở nhiều môn thi đấu. Đáng chú ý nhất, vào lúc 15 giờ, đội tuyển U22 Việt Nam sẽ có trận quyết đấu với U22 Thái Lan để giành vé vào bán kết môn bóng đá nam. Trước trận đấu này, U22 Việt Nam đang nắm giữ lợi thế khi có 12 điểm và hiệu số bàn thắng bại là +13. Do đó, chỉ cần không thua quá 1 bàn trước “tiểu voi chiến” là thầy trò ông Park Hang Seo sẽ có vé vào bán kết. Trong trường hợp hòa hoặc thắng đối thủ, U22 Việt Nam sẽ vào bán kết với vị trí nhất bảng B mà không cần quan tâm tới kết quả ở những trận đấu cùng giờ.

Đức Anh

Nguồn Biên Phòng: http://bienphong.com.vn/anh-vien-gianh-hcv-dau-tien-huy-hoang-pha-ky-luc/