Ánh Viên giành 3 HCV, phá 3 kỷ lục đại hội

Sau khi giảm nhịp độ ở ngày thi đấu 4-12, khi chỉ tranh tài ở nội dung 800m tự do, ngày 5-12, Ánh Viên đã phá 3 kỷ lục đại hội, mang về thêm 3 HCV cho đoàn Quân đội.

Ở nội dung 50m bơi ngửa, Ánh Viên đoạt HCV, lập kỷ lục đại hội với thông số 29,43 giây. 200m tự do, tuyển thủ sinh năm 1996 này giành HCV, phá kỷ lục đại hội với thông số 2 phút 03,23 giây. 400m hỗn hợp, tuyển thủ Quân đội Ánh Viên giành HCV thứ ba trong ngày thi đấu 5-12, đồng thời thiết lập kỷ lục đại hội với thời gian 4 phút 51,56 giây.

200m hỗn hợp nam, Trần Duy Khôi (TP Hồ Chí Minh) giành HCV, phá kỷ lục đại hội với thông số 2 phút 03,59 giây. Đáng chú ý, kình ngư đang giữ kỷ lục quốc gia Lê Nguyễn Paul (An Giang, 2 phút 03,39 giây) chỉ về nhì nội dung này sau 2 phút 04,59 giây.

Nguyễn Thị Ngoan (Quân đội) được đánh giá là một trong những võ sĩ Karate hay nhất của Việt Nam hiện nay.

200m tự do nam, Hoàng Quý Phước tiếp tục mang về HCV cho đoàn Đà Nẵng, đồng thời phá kỷ lục đại hội khi về nhất với thời gian 1 phút 48,57 giây.

Trong ngày 5-12, môn cử tạ đã khởi tranh ở Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu TDTT Hà Nội. Ở hạng cân 56kg nam, hạng cân thế mạnh của cử tạ Việt Nam tại đấu trường quốc tế, đô cử Hà Nội Lại Gia Thành đoạt cả 3 HCV ở cử giật (125kg), cử đẩy (146kg) và tổng cử (271kg).

Được đôn lên thi đấu hạng 62kg, đô cử tên tuổi Thạch Kim Tuấn (TP Hồ Chí Minh) giành 2 HCV ở nội dung cử giật (136kg) và tổng cử (300kg). Cùng cử đẩy được 164kg nhưng do thua về chỉ số phụ, Kim Tuấn chỉ được HCB, trong khi Trịnh Văn Vinh (Công an nhân dân) được HCV.

Tại Cung Thể thao tổng hợp Quần Ngựa, các võ sĩ Wushu cũng bắt đầu bước vào thi đấu. Nội dung biểu diễn trường quyền nữ, võ sĩ Hoàng Thị Phương Giang (Hà Nội) đứng đầu với 9,55 điểm, đoạt HCV. Võ sĩ chủ nhà Nguyễn Thùy Linh (nội dung nam quyền nữ) với bài quyền có nhiều động tác khó, đã được 9,37 điểm, giành HCV. Biểu diễn thái cực quyền nam, HCV thuộc võ sĩ Dương Hoàng Sơn (An Giang) với 9,42 điểm.

Kết thúc các cuộc tranh tài ở môn Karate, đội Quân đội xếp vị trí số 1 với 4 HCV. Bên cạnh tấm HCV ở nội dung Kumite (đối kháng) đồng đội nữ (Nguyễn Thị Ngoan, Bùi Thị Thảo, Lưu Thị Hà Trang, Lê Thị Thanh Thủy), các võ sĩ Quân đội còn xuất sắc giành 3 HCV ở nội dung kumite cá nhân, gồm: Trần Văn Vũ (hạng cân 55kg), Nguyễn Đức Duy (hạng cân trên 84kg) và Nguyễn Thị Ngoan (hạng cân 61kg nữ).

Tính đến 20 giờ ngày 5-12, đoàn Hà Nội dẫn đầu bảng tổng sắp huy chương với 124 HCV, 120 HCB, 101 HCĐ. Đoàn TP Hồ Chí Minh xếp thứ hai với 93 HCV, 69 HCB, 74 HCĐ. Đoàn Quân đội củng cố vị trí thứ ba với 48 HCV, 48 HCB, 68 HCĐ.

Tin, ảnh: KHOA MINH - MINH NHẬT

Nguồn QĐND: http://www.qdnd.vn/the-thao/trong-nuoc/anh-vien-gianh-3-hcv-pha-3-ky-luc-dai-hoi-556332