Ảnh vệ tinh hé lộ hoạt động mới ở cơ sở hạt nhân Triều Tiên

Ảnh vệ tinh đã ghi nhận một số hoạt động mới tại cơ sở nghiên cứu hạt nhân Yongbyon, không lâu sau vụ Triều Tiên thử tên lửa đạn đạo tầm ngắn.

Dựa vào ảnh vệ tinh, các chuyên gia nhận định Bình Nhưỡng đang bắt đầu quá trình tái chế plutonium để chế tạo vũ khí hạt nhân. Ảnh vệ tinh do Maxar Technologies, công ty cung cấp dịch vụ ảnh vệ tinh thương mại ở Mỹ chụp và được Trung tâm nghiên cứu Chiến lược và Quốc tế (CSIS) phát hành, NBC News đưa tin.

Hình ảnh cho thấy hơi nước hoặc khói bốc lên từ một tòa nhà nhỏ tại phòng thí nghiệm hóa chất phóng xạ Yongbyon và nhà máy nhiệt điện gần đó. Phòng thí nghiệm này có nhiệm vụ tái chế các thanh nhiên liệu đã qua sử dụng để chiết xuất plutonium cho bom hạt nhân.

Victor Cha, chủ tịch CSIS, người từng là quan chức an ninh cấp cao trong chính quyền cựu Tổng thống George W. Bush, cho biết hoạt động mới nhất cho thấy Triều Tiên đã khởi động nỗ lực mới để tái xử lý hạt nhân.

Ông Cha cho biết hoạt động mới cùng với 2 đợt bắn thử tên lửa đạn đạo gần đây là động thái chính trị của nhà lãnh đạo Kim Jong Un, nhằm thách thức chính quyền Tổng thống Mỹ Joe Biden và Hàn Quốc.

“Đó là một phần trong các bước leo thang. Tôi nghĩ rằng nó đã được tính toán kỹ lưỡng. Họ đang gia tăng áp lực với Mỹ, như những gì từng làm với chính quyền cựu Tổng thống Barack Obama và Donald Trump”, ông Cha nói.

 Các chuyên gia nhận định Triều Tiên đang bắt đầu tái chế plutonium cho bom hạt nhân. Ảnh: Maxar/CSIS.

Các chuyên gia nhận định Triều Tiên đang bắt đầu tái chế plutonium cho bom hạt nhân. Ảnh: Maxar/CSIS.

Ông cho biết thêm những động thái của Bình Nhưỡng không có gì mới, nhưng hành động khiêu khích của họ diễn ra khá nhanh với chính quyền mới ở Mỹ.

Nhà Trắng, Bộ Ngoại giao Mỹ và Lầu Năm Góc không phản hồi yêu cầu bình luận.

Ông Cha nhận định Bình Nhưỡng có thể sẽ bắn thử tên lửa đạn đạo liên lục địa, hoặc phóng tên lửa đạn đạo từ tàu ngầm.

Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc đã tổ chức họp kín hôm 30/3, nhưng cuộc thảo luận không đem lại kết quả tức thì.

Triều Tiên đã thực hiện một loạt động thái mới trong thời gian gần đây. Khi Mỹ và Hàn Quốc tổ chức tập trận mô phỏng trên máy tính, Kim Yo Jong, em gái nhà lãnh đạo Kim Jong Un đã cảnh báo Washington về việc “đừng phát tán mùi thuốc súng”.

Vài ngày sau, Bình Nhưỡng phóng một cặp tên lửa hành trình ra biển Hoàng Hải. Tuần trước, Triều Tiên đã thử 2 tên lửa đạn đạo tầm ngắn.

Trung Hiếu

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/anh-ve-tinh-he-lo-hoat-dong-moi-o-co-so-hat-nhan-trieu-tien-post1199135.html