Ảnh vệ tinh cho thấy văn phòng liên lạc liên Triều chưa bị san phẳng

Hình ảnh vệ tinh cho thấy văn phòng liên lạc liên Triều tại thành phố Kaesong bị hư hại nhưng vẫn còn cấu trúc nền.

Trước đó, vào ngày 16/6, Triều Tiên đã cho kích nổ và giật sập văn phòng liên lạc chung tại thành phố Kaesong, đồng thời tuyên bố ngừng đối thoại với Seoul và đe dọa có hành động đáp trả.

Theo các chuyên gia của 38 North, một tổ chức chuyên theo dấu và phân tích tình hình tại Triều Tiên, vụ nổ “không được kiểm soát chặt chẽ vì văn phòng liên lạc chưa bị san bằng trong khi nhiều tòa nhà lân cận chịu ảnh hưởng nặng nề”.

Dù đã bị hư hỏng nặng, văn phòng liên lạc chung vẫn giữ được kết cấu nền, theo Reuters.

 Dù đã bị hư hỏng nặng, văn phòng liên lạc chung vẫn giữ được kết cấu nền. Ảnh: Reuters.

Dù đã bị hư hỏng nặng, văn phòng liên lạc chung vẫn giữ được kết cấu nền. Ảnh: Reuters.

Triều Tiên cũng mới lắp đặt một dàn loa công suất lớn dọc đường biên giới, nằm trong khu phi quân sự (DMZ). Từ trước đến nay, hai miền bán đảo thường lắp đặt loa công suất lớn hướng về phía đối phương để truyên truyền thông tin.

Các dàn loa này đã được rút khỏi DMZ sau nhiều cuộc họp thượng định giữa lãnh đạo cấp cao hai nước vào năm 2018. Song động thái mới nhất của Triều Tiên cho thấy căng thẳng liên Triều tiếp tục tăng nhiệt.

Phía Hàn Quốc cho biết họ cũng đang cân nhắc lắp đặt lại dàn loa, đồng thời sẵn sàng đáp trả hành động của Triều Tiên. Phát ngôn viên Bộ Quốc phòng Hàn Quốc cảnh báo Bình Nhưỡng sẽ phải “trả giá” nếu tiếp tục có nhiều hành động làm leo thang căng thẳng.

Triều Tiên công bố video văn phòng liên lạc với Hàn Quốc nổ tung Hãng thông tấn trung ương Triều Tiên vừa công bố đoạn video phá hủy văn phòng liên lạc giữa 2 miền, tại khu công nghiệp Kaesong, nằm gần biên giới với Hàn Quốc.

Uyên Uyên

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/anh-ve-tinh-cho-thay-van-phong-lien-lac-lien-trieu-chua-bi-san-phang-post1098972.html