Anh và Nhật Bản đạt thỏa thuận thương mại tự do song phương

Hãng thông tấn Kyodo đưa tin, ngày 11-9, Anh và Nhật Bản đã nhất trí trên nguyên tắc về một thỏa thuận thương mại tự do (FTA). Trong một thông cáo, Bộ Thương mại Anh cho biết, thỏa thuận sẽ góp phần tăng kim ngạch thương mại với Nhật Bản thêm khoảng 15,2 tỷ bảng Anh (19,5 tỷ USD).

Sắp tới, hai nước sẽ xúc tiến việc ký kết và phê chuẩn thỏa thuận, dự kiến đi vào hiệu lực kể từ tháng 1-2021. Theo Bộ trưởng Thương mại Quốc tế Anh Liz Truss, thỏa thuận là “bước tiến quan trọng” trong lúc Anh đang tìm cách gia nhập hiệp định thương mại tự do xuyên Thái Bình Dương. Tokyo và London đã xúc tiến đàm phán về một thỏa thuận thương mại từ tháng 6, trong bối cảnh Anh sẽ kết thúc giai đoạn chuyển tiếp hậu Brexit vào tháng 12 tới, chấm dứt tư cách thành viên trong FTA Nhật Bản-EU. Về cơ bản, thỏa thuận thương mại song phương mới này tương đồng với FTA Nhật Bản-EU, vốn có hiệu lực từ tháng 2-2019.

MINH TRÍ

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/thoi-su-quoc-te/su-kien/anh-va-nhat-ban-dat-thoa-thuan-thuong-mai-tu-do-song-phuong-634941