Anh và EU vẫn bất đồng

Theo Roi-tơ và TTXVN, trong tuyên bố sau cuộc điện đàm với Thủ tướng Anh B.Giôn-xơn, Chủ tịch Ủy ban châu Âu U.Lây-en hoan nghênh việc Anh và EU đạt tiến triển đáng kể trong đàm phán về thỏa thuận thương mại hậu Brexit, song cho biết, hai bên vẫn bất đồng, nhất là trong vấn đề đánh bắt cá. Bà U.Lây-en cho rằng, việc thu hẹp những bất đồng này sẽ rất khó khăn.

Theo Roi-tơ và TTXVN, trong tuyên bố sau cuộc điện đàm với Thủ tướng Anh B.Giôn-xơn, Chủ tịch Ủy ban châu Âu U.Lây-en hoan nghênh việc Anh và EU đạt tiến triển đáng kể trong đàm phán về thỏa thuận thương mại hậu Brexit, song cho biết, hai bên vẫn bất đồng, nhất là trong vấn đề đánh bắt cá. Bà U.Lây-en cho rằng, việc thu hẹp những bất đồng này sẽ rất khó khăn.

* Văn phòng Thủ tướng Anh cho biết, Thủ tướng B.Giôn-xơn đánh giá cuộc đàm phán giữa Anh và EU đang trong "tình thế nghiêm trọng" khi thời gian còn lại rất ít. Ông B.Giôn-xơn nhấn mạnh, Anh đã cố gắng đáp ứng các yêu cầu của EU về sân chơi bình đẳng, song vẫn còn những bất đồng cơ bản. Nhiều ý kiến giới chức Anh cho rằng, khả năng đạt được thỏa thuận thương mại hậu Brexit là chưa đến 50%.

* Tương tự, Trưởng đoàn đàm phán Brexit của EU M.Bác-ni-ê cũng cho rằng, Anh và EU có cơ hội đạt thỏa thuận, nhưng khả năng rất thấp và các bên cần chuẩn bị sẵn sàng với mọi tình huống. Theo ông M.Bác-ni-ê, việc thống nhất quan điểm về vấn đề cạnh tranh công bằng và quyền đánh bắt cá là "cực kỳ khó khăn".

* Phó Thủ tướng Ai-len L.Va-rát-ca lại đánh giá lạc quan hơn về khả năng Luân Ðôn và Brúc-xen đạt thỏa thuận. Lãnh đạo Ai-len cho rằng, hai bên đang gần đạt thống nhất về các quy tắc cạnh tranh thương mại công bằng, chỉ còn khác biệt về quyền đánh bắt cá.

* Trong khi đó, Nghị viện châu Âu (EP) ngày 17-12 thông qua quy định tạm thời cho phép duy trì hoạt động đối với phương tiện vận tải hàng hóa qua đường hầm eo biển Măng-sơ giữa Anh và Pháp, trong bối cảnh hai nước chưa đạt thỏa thuận mới về quản lý và vận hành tuyến giao thông này. Theo quy định tạm thời, xe du lịch và xe tải tiếp tục được phép sử dụng dịch vụ đường sắt đi qua đường hầm sau khi thời gian chuyển tiếp Brexit kết thúc ngày 31-12 tới.

Nguồn Nhân Dân: https://nhandan.com.vn/thegioi/anh-va-eu-van-bat-dong-628697/