Anh và EU tăng tốc đàm phán

Ngày 22-10, Anh và Liên hiệp châu Âu (EU) khởi động giai đoạn 'tăng tốc' trong đàm phán về thỏa thuận thương mại hậu Brexit. Trước đó, trong cuộc trao đổi qua điện thoại, trưởng đoàn đàm phán EU M.Bác-ni-ê và người đồng cấp Anh Ð.Phrót nhất trí nối lại các cuộc đàm phán trực tiếp.

Ngày 22-10, Anh và Liên hiệp châu Âu (EU) khởi động giai đoạn “tăng tốc” trong đàm phán về thỏa thuận thương mại hậu Brexit. Trước đó, trong cuộc trao đổi qua điện thoại, trưởng đoàn đàm phán EU M.Bác-ni-ê và người đồng cấp Anh Ð.Phrót nhất trí nối lại các cuộc đàm phán trực tiếp.

Trong khi đó, giới chức EU cho biết, Anh đã chính thức thông báo về ý định rút khỏi các sứ mệnh quân sự của EU vào cuối năm nay. Anh vốn đóng vai trò trung tâm trong nỗ lực bảo đảm an ninh của châu lục, song Luân Ðôn không tiếp tục dẫn đầu, hoặc tham gia các sứ mệnh của EU sau khi rời khối.

Ngày 22-10, Thống đốc Ngân hàng trung ương Ai-len cảnh báo, Ai-len sẽ là nước mất mát nhiều nhất trong khu vực đồng ơ-rô, nếu Anh rời EU mà không đạt thỏa thuận. Mức thuế mới ảnh hưởng nhiều nhất với lĩnh vực nông nghiệp và thực phẩm của Ai-len.

Nguồn Nhân Dân: https://nhandan.com.vn/tin-tuc-the-gioi/anh-va-eu-tang-toc-dam-phan-621538/