Anh và EU đạt 'một số tiến triển' trong đàm phán thương mại

Ngày 29-11, Reuters dẫn lời Ngoại trưởng Anh Dominic Raab cho biết, các cuộc đàm phán về một thỏa thuận thương mại hậu Brexit (Anh rời Liên minh châu Âu) đã đạt 'một số tiến triển' về vấn đề bảo đảm cho cạnh tranh công bằng nhưng vẫn còn tồn tại bất đồng lớn về đánh bắt cá.

Liên quan tới thời hạn chót cho các cuộc đàm phán này, Ngoại trưởng Dominic Raab cho rằng, các cuộc đàm phán có thể kéo dài đến “tuần cuối cùng”, đồng thời nhấn mạnh, chính Liên minh châu Âu (EU) trước đó đã “thay đổi luật chơi” về một thời hạn chót. Trong một nỗ lực cuối cùng nhằm tìm kiếm sự đồng thuận trong bối cảnh chỉ còn vài tuần nữa là kết thúc giai đoạn chuyển tiếp (vào ngày 31-12 tới) sau khi Anh đã chính thức rời EU vào tháng 1-2020, ngày 28-11, Anh và EU đã tái khởi động cuộc đàm phán trực tiếp về một thỏa thuận thương mại hậu Brexit. Thủ tướng Anh Boris Johnson khẳng định, dù vẫn còn những bất đồng lớn, song London sẽ nỗ lực thu hẹp chúng. Ông cho rằng, việc đạt được thỏa thuận thương mại hậu Brexit sẽ phụ thuộc vào phía EU.

VŨ HOÀNG

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/thoi-su-quoc-te/su-kien/anh-va-eu-dat-mot-so-tien-trien-trong-dam-phan-thuong-mai-645164