Ảnh tuyệt đẹp về các loài chim

NXB Lynx Edicions (Tây Ban Nha) vừa công bố ảnh đoạt giải trong cuộc thi Thế giới các loài chim (HBW).

Đây là lần đầu tiên Lynx Edicions, nơi chuyên xuất bản Cẩm nang các loài chim trên thế giới, tổ chức cuộc thi này.

Dưới đây là một số bức ảnh đoạt giải được đăng tải trên National Geographic.

1.Giải nhất: Bức ảnh chim cốc đang lao vào bầy cá ngoài khơi Baja California, Mexico. Ảnh: Cristobal Serrano, Tây Ban Nha

1.Giải nhất: Bức ảnh chim cốc đang lao vào bầy cá ngoài khơi Baja California, Mexico. Ảnh: Cristobal Serrano, Tây Ban Nha

Josep del Hoyo, thành viên ban giám khảo của cuộc thi cho biết đây là một trong những bức hình gây ngạc nhiên nhất xét về tính tổng thể và tính nghệ thuật – con chim, nhân vật chính, chỉ chiếm 2 hay 3% toàn bộ khuôn hình.

2. Giải nhì: Chim lặn Gavia chỉ có cái mỏ và đầu trồi lên mặt nước ở Wiscousin. Loài chim này có thể lặn xuống nước tới 60 mét để bắt mồi. Ảnh: Mike Murray, Mỹ.

3. Giải 3: Màn ve vãn của cặp chim ruồi Calliope ở British Columbia, Canada. Calliope trong tiếng Latin có nghĩa là ngôi sao nhỏ. Loài chim này chỉ dài tổng cộng 2cm, thường ăn mật hoa, nhựa cây và các con côn trùng nhỏ. Ảnh: Walter Nussbaumer, Canada.

4. Ảnh chụp loài chim sắp tuyệt chủng đẹp nhất. Loài chim ruồi Marvellous Spatuletail sinh sống chủ yếu ở Peru. Đây là một trong các loài chim được Quỹ bảo tồn thiên nhiên thế giới liệt vào danh sách có nguy cơ tuyệt chủng. Ảnh: Dubi Shapiro, Mỹ.

5. Ảnh chụp bằng máy ảnh không chuyên đẹp nhất. Loài chim choi choi Á-Âu. Ảnh: Jakob Hochuli, Thụy Sĩ.

6. Ảnh chụp xa đẹp nhất. Loài chim sẻ Helmet Vanga ở Madagascar. Ảnh: Pete Morris, Anh.

7. Giải bình chọn nhiều nhất. Ảnh chụp đàn chim trảu tí hon, sống ở vùng hạ Sahara ở châu Phi. Ảnh: Kit Day, Anh.

8. Giải khuyến khích: Kền kền đang tấn công con chó rừng lông vàng. Dù là loài chim ăn xác nhưng nếu tìm thấy điểm yếu của con mồi dù chúng còn sống thì kền kền cũng sẽ tấn công. Ảnh: Philip Perry, Thụy Sĩ.

9. Giải khuyến khích: Đàn chim yến đậu trên cành cây trong cơn bão tuyết ở Yukon, vùng cực tây của Canada trong khi đang di cư về phương nam. Ảnh: Keith Williams, Canada.

10. Giải khuyến khích. Thoạt nhìn, dường như chú voi châu phi to lớn này đang lê bước giữa bầy châu chấu, nhưng hóa ra chú đang mắc kẹt giữa đàn rồng rộc mỏ đỏ ở Kenya. Ảnh: Antero Topp, Phần Lan.

Theo Phúc Nguyễn/Vietnamnet

Nguồn Doanh Nghiệp: http://doanhnghiepvn.vn/kham-pha/anh-tuyet-dep-ve-cac-loai-chim/20210205030228607