Anh tuyên bố có thể cấp quốc tịch cho người Hong Kong, Trung Quốc dọa đáp trả

Ngoại trưởng Anh Dominic Raab ngày 28/5 cho biết Anh có thể cấp quốc tịch cho những người ở Hong Kong có 'hộ chiếu Anh ở nước ngoài' (British National Overseas -BNO), nếu Trung Quốc thực thi luật an ninh cho đặc khu này. Trung Quốc tỏ ra không hài lòng với động thái này từ phía Anh.

Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc Triệu Lập Kiên.

Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc Triệu Lập Kiên.

Trong buổi họp báo ngày 29/5 tại Bắc Kinh, đề cập tới tuyên bố của Ngoại trưởng Anh Dominic Raab, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc Triệu Lập Kiên khẳng định: “Trung Quốc có quyền đưa ra các biện pháp đối phó tương ứng”.

BNO được cấp cho người Hong Kong sinh trước năm 1997, thời điểm Anh trao trả Hong Kong cho Trung Quốc đại lục.

Hiện có 300.000 người có BNO ở Hong Kong. Những người này có thể đến Anh 6 tháng mà không cần visa.

Ngoại trưởng Dominic Raab ngày 28/5 cho biết nếu Trung Quốc không hủy áp dụng luật an ninh quốc gia với Hong Kong, Anh sẽ mở rộng thêm nhiều quyền lợi cho người Hong Kong nắm giữ hộ chiếu BNO như nâng thời hạn ở lại và học tập, tìm việc ở Anh từ 6 tháng lên 12 tháng, mở đường để họ có thể trở thành công dân Anh trong tương lai.

Bộ trưởng Nội vụ Anh Priti Patel cũng lên tiếng ủng hộ quan điểm này và khẳng định sẽ tìm cách cấp quyền công dân cho người Hong Kong sở hữu BNO nếu Bắc Kinh không rút luật an ninh.

Đại hội Đại biểu Nhân dân Toàn quốc (NPC), tức quốc hội Trung Quốc, ngày 28/5 bỏ phiếu thông qua nghị quyết xây dựng luật an ninh quốc gia với Hong Kong.

Luật mới cấm các hoạt động ly khai, lật đổ, khủng bố cũng như sự can thiệp của nước ngoài vào các vấn đề của đặc khu. Luật cũng có thể mở đường để Trung Quốc đại lục thiết lập các cơ quan an ninh tại Hong Kong.

Ngay sau động thái này của Trung Quốc, chính phủ Anh cùng chính phủ các nước Mỹ, Australia, Canada đã ra tuyên bố chung cho rằng Trung Quốc áp đặt luật an ninh quốc gia sẽ làm xói mòn sự tự chủ của Hong Kong và hệ thống từng giúp Hong Kong trở nên thịnh vượng.

Tuyên bố cũng cho biết, quyết định của Trung Quốc xung đột với các nghĩa vụ quốc tế của nước này theo các nguyên tắc ràng buộc pháp lý của Tuyên bố chung Trung Quốc - Anh đã đăng ký với Liên hợp quốc. Tuyên bố cũng cho rằng, luật an ninh quốc gia của Trung Quốc sẽ cản trở chính sách "một quốc gia, hai chế độ".

Mỹ, Anh, Australia, và Canada cho rằng, sự tập trung của thế giới cho đại dịch Covid-19 cần có lòng tin ở các Chính phủ và hợp tác quốc tế, tuy nhiên, động thái của Trung Quốc sẽ gặp rủi ro phải đối mặt với ảnh hưởng ngược lại.

Các nước này cũng kêu gọi Chính phủ Trung Quốc làm việc với chính quyền đặc khu hành chính và người dân Hong Kong để tìm ra một giải pháp được cả đôi bên chấp thuận phù hợp với các các nghĩa vụ quốc tế của Trung Quốc, trong tuyên bố chung của nước này với Anh trong hồ sơ của Liên Hợp quốc.

Phản ứng trước tuyên bố chung này, ông Triệu Lập Kiên cho rằng, đây là những lời "bình luận bừa bãi", "chỉ trích ngang ngược", can thiệp thô bạo vào công việc của Hong Kong và nội bộ Trung Quốc.

Ông Triệu khẳng định Trung Quốc “ kiên quyết phản đối" tuyên bố chung này và hối thúc các nước tôn trọng chủ quyền Trung Quốc, ngừng can thiệp công việc Hong Kong và nội bộ Trung Quốc dưới bất cứ hình thức nào.

Chu La

Theo AFP

Nguồn Vietnam Finance: https://vietnamfinance.vn/anh-tuyen-bo-co-the-cap-quoc-tich-cho-nguoi-hong-kong-trung-quoc-doa-dap-tra-20180504224239198.htm