Anh tưởng niệm các nạn nhân vụ tấn công khủng bố ở London

Ngay từ chiều tối 5/6, hàng trăm người đã tập trung để tham gia một buổi lễ được tổ chức ở công viên Potter Field.

Đúng 11h ngày 6/6 (giờ địa phương), trên toàn nước Anh, người dân sẽ dành một phút mặc niệm cho các nạn nhân của vụ tấn công khủng bố xảy ra cuối tuần qua ở thủ đô London.

Trong khi đó, các cuộc điều tra vẫn đang được tiến hành nhằm xác định nguyên nhân cũng như thủ phạm đứng đằng sau vụ tấn công, chỉ 2 ngày trước khi diễn ra cuộc bầu cử Quốc hội tại nước này.

Những bó hoa tưởng niệm các nạn nhân vụ khủng bố London. (Nguồn: Reuters)

Trước đó, chiều tối 5/6, hàng trăm người đã tập trung để tham gia một buổi lễ được tổ chức ở công viên Potter Field. Khẳng định là một “người Hồi giáo Anh yêu nước”, Thị trưởng London Sadiq Khan đã lên án mạnh mẽ “tư tưởng xấu xa” của những kẻ khủng bố, đồng thời nhấn mạnh, nước Anh sẽ không để bất kỳ ai, bất kỳ thế lực nào gây chia rẽ các cộng đồng.

Cùng ngày, Thủ tướng Anh Theresa May cho rằng, nước Anh đang phải đối mặt với "xu hướng đe dọa mới" và đến lúc phải mạnh tay với chủ nghĩa cực đoan. Bà cho rằng có quá nhiều sự khoan dung với chủ nghĩa cực đoan ở nước Anh và cần phải chấm dứt tình trạng này.

Cảnh sát Anh hôm qua (5/6) thông báo đã thả toàn bộ 10 đối tượng bị bắt giữ để phục vụ công tác điều tra vụ tấn công khủng bố trên Cầu London và khu Borough Market gần đó tại thủ đô London và vẫn đang tiếp tục các cuộc điều tra.

Hai trong số 3 đối tượng tấn công bị cảnh sát tiêu diệt đã xác định được danh tính, trong đó 1 tên từng có mặt trong danh sách đối tượng cần theo dõi của lực lượng an ninh.

(theo Thu Hoài/VOV.VN)

Nguồn TG&VN: http://baoquocte.vn/anh-tuong-niem-cac-nan-nhan-vu-tan-cong-khung-bo-o-london-50535.html