Anh tước quyền cô dâu IS, nhận về Mũ Bảo hiểm Trắng

Cô gái 15 tuổi bỏ nhà theo IS bị Anh tước quyền công dân, Mũ Bảo hiểm Trắng từng hoạt động như khủng bố được Anh cấp nhà định cư.

Trong tuần này, Chính phủ Anh đã tước quyền công dân cô gái từng bỏ nhà đi theo chủ nghĩa thánh chiến khi mới 15 tuổi, đồng thời chấp nhận định cư cho khoảng 100 thành viên được gọi là Mũ Bảo hiểm Trắng từ Syria.

Cô dâu tuổi teen từng bỏ nhà theo IS muốn làm mọi thứ để được trở về nhà.

Cô dâu tuổi teen từng bỏ nhà theo IS muốn làm mọi thứ để được trở về nhà.

Shamima Begum (19 tuổi) mới sinh con cho một tay súng khủng bố Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng, hiện đang sống tại một trại tị nạn ở Syria vừa bị Chính phủ Anh tước bỏ quyền công dân Anh.

Cô Shamima Begum đang đứng trước ngưỡng cửa trở thành một người không quốc tịch. Số phận của đứa con mới sinh có được hưởng quốc tịch Anh hay không vẫn chưa được định đoạt.

Nhiều người ở Anh cho rằng, Shamima Begum nên bị bỏ lại Syria như là quả báo của cô vì đã chạy theo những kẻ khủng bố khi trốn khỏi nhà ở London 4 năm trước.

Một số người khác lại đồng ý với việc, cô nên được đưa trở về nước Anh để đối mặt với việc bị truy tố vì có thể gây tội ác khi ở cùng một thành viên của nhóm khủng bố IS.

Được biết, hiện nay, gia đình của Shamima Begum đã kêu gọi cô trở về London để đối mặt với tòa án pháp lý. Tuy nhiên, cơ hội cho cô được rời trại tị nạn trở về nước Anh vẫn quá mong manh.

Khác với cách đối xử khắc nghiệt với "người mẹ tuổi teen" sinh ra ở Anh, khoảng 100 thành viên nhóm tình nguyện "Mũ Bảo hiểm Trắng" đang được chào đón nồng nhiệt khi Chính phủ Anh tìm cách để định cư cho họ - những người anh hùng thầm lặng.

Những tình nguyện viên Mũ Bảo hiểm Trắng đã nhiều lần được nhìn thấy trong trang phục khủng bố, cầm súng máy giễu hành và biểu dương lực lượng, chống lại chính quyền Syria của Tổng thống Bashar al- Assad. Tuy nhiên, Chính phủ Anh bỏ qua những sự thật này.

Các nhà báo độc lập ở châu Âu đã nhiều lần tung bằng chứng cho thấy nhóm tình nguyện viên này là một chi nhánh của tổ chức khủng bố thánh chiến chủ yếu là là Hayat Tahrir al-Sham (trước đây là Mặt trận Nusra), một nhánh của Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng.

Mũ Bảo hiểm Trắng từng tham gia khủng bố.

Trên các phương tiện truyền thông của công ty phương Tây, Mũ bảo hiểm trắng được coi là một "nhóm giải cứu" các tình nguyện viên Syria "dũng cảm" chạy đến hiện trường các cuộc không kích, luôn kéo dân thường ra khỏi các đống đổ nát, đôi khi là những em bé đã tím tái, để tiến hành sơ cứu.

Các cuộc không kích luôn được cho là do lực lượng chính phủ Syria và các máy bay chiến đấu của Nga thực hiện. Các tình nguyện viên này cũng xuất hiện rất kịp thời.

Chính nhóm này đã tung các đoạn video về một vụ tấn công hóa học, sau này được xác nhận bởi truyền hình Mỹ BBC là một cuộc tấn công hóa học giả mạo. Các video là bằng chứng để Mỹ tiến hành cuộc tấn công tên lửa vào Syria hồi năm 2018.

Ngoài bị cáo buộc dàn dựng tấn công hóa học, Mũ Bảo hiểm Trắng còn bị tung mọi bằng chứng bằng hình ảnh, lời kể của người dân và các bác sĩ ở bệnh viện.. cho thấy là một nhóm buôn bán nội tạng người, xúc phạm thi thể người đã mất...

Có thể bạn quan tâm

Mũ Bảo hiểm Trắng bắt cóc trẻ em, dựng cảnh tấn công?
Nga lại vạch mặt trò giả mạo của Mũ Bảo hiểm Trắng

Sự chào đón nồng nhiệt của Chính phủ Anh với lời hứa định cư cho các nhóm chiến binh trong mác tình nguyện viên này sẽ như nhát dao cứa vào tâm hồn của thiếu nữ 19 tuổi Shamima Begum đã hứa sẽ chuộc mọi lỗi lầm để có thể trở về đất nước.

Huy Vũ

Nguồn Đất Việt: http://baodatviet.vn/the-gioi/tin-tuc-24h/anh-tuoc-quyen-co-dau-is-nhan-ve-mu-bao-hiem-trang-3375088/