Anh truy nã hai nghi phạm mới trong vụ 39 người tử vong trong container ở Anh

Cảnh sát Anh đã công bố hình ảnh truy nã của hai nghi phạm mới liên quan tới vụ phát hiện 39 thi thể trong xe tải ở phía đông London vào tuần trước.

Chân dung hai nghi phạm mới liên quan tới vụ 39 thi thể trong container tại Anh. Ảnh: Daily Mail

Chân dung hai nghi phạm mới liên quan tới vụ 39 thi thể trong container tại Anh. Ảnh: Daily Mail

Các thám tử cho biết hai nghi phạm là anh em Christopher (34 tuổi) và Ronan Hughes (40 tuổi), đến từ Armagh ở Bắc Ireland. Các đối tượng này được cho là “chìa khóa” trong cuộc điều tra về thảm kịch ở hạt Essex.

Hai người này bị truy nã với cáo buộc ngộ sát và buôn người, thám tử trưởng Stuart Hooper cho biết.

Theo luật sư của chủ cho thuê là công ty Global Trailer Rentals (GTR) ở CH Irelan, Ronan Hughes là người đã ký giấy tờ thuê chiếc xe container có 39 thi thể bên trong.

Còn Christopher Hughes, Giám đốc Công ty C Hughes Logistics ở thành phố Armagh thuộc Bắc Ireland, từng tuyên bố rằng công ty của anh ta điều hành một đội gồm 9 xe tải, hoạt động ở Thụy Điển, Đan Mạch, Ý, Anh và CH Ireland.

"Tìm và nói chuyện với anh em nhà Hughes là rất quan trọng đối với cuộc điều tra của chúng tôi. Nếu bạn biết họ đang ở đâu hoặc có bất kỳ thông tin nào về nơi ở của họ, hãy gọi cho chúng tôi”, thám tử Hooper nói.

"Đã có tới 39 người đàn ông và phụ nữ đã tử vong và sự hỗ trợ từ cộng đồng sẽ rất quan trọng để có thể đưa những người có trách nhiệm ra công lý.

Hôm 28/10, Maurice "Mo" Robinson, 25 tuổi, nam tài xế lái chiếc xe tải chưa 39 thi thể đã có mặt tại tòa án sơ thẩm Chelmsford ở Essex.

Tài xế này bị truy tố 39 tội danh ngộ sát, 2 tội âm mưu hỗ trợ người nhập cư bất hợp pháp, 1 tội rửa tiền và 1 tội sở hữu tài sản từ hoạt động phạm tội.

Tại phiên tòa, công tố viên đã phản đối việc tại ngoại của Robinson với lý do "mức độ quan trọng" của vụ án và nói rằng ông Robinson có thể can thiệp vào cuộc điều tra vì có khả năng ông là một phần của hệ thống gồm những người đã "tổ chức để đưa lượng lớn người di cư bất hợp pháp vào Anh".

Cũng trong ngày 28/10, ba người khác bị bắt vì liên quan đến cuộc điều tra đã được tại ngoại.

Theo đó, một người đàn ông và một người phụ nữ từ Warrington ở miền bắc nước Anh được tại ngoại cho đến ngày 11/11, trong khi một người đàn ông từ Bắc Ireland đã được tại ngoại cho đến ngày 13/11.

Mộc Miên (Theo ABC)

Nguồn ĐS&PL: https://doisongphapluat.com/tin-the-gioi/anh-truy-na-hai-nghi-pham-moi-trong-vu-39-nguoi-tu-vong-trong-container-o-anh-a298850.html