Anh triển khai lâu dài 2 tàu chiến đến khu vực châu Á nhằm 'canh chừng' Trung Quốc?

Ngày 20/7, Anh tuyên bố nước này sẽ triển khai lâu dài 2 tàu chiến tới khu vực châu Á, được xem là động thái nhằm bảo vệ đồng minh Nhật Bản trước những tranh chấp với Trung Quốc.

Bộ trưởng Quốc phòng Anh Ben Wallace tại cuộc họp báo chung với người đồng cấp Nhật Bản Nobuo Kishi ở thủ đô Tokyo. (Nguồn: Gov.uk)

Bộ trưởng Quốc phòng Anh Ben Wallace tại cuộc họp báo chung với người đồng cấp Nhật Bản Nobuo Kishi ở thủ đô Tokyo. (Nguồn: Gov.uk)

Ngày 20/7, sau cuộc hội đàm với người đồng cấp Nhật Bản Nobuo Kishi ở thủ đô Tokyo, Bộ trưởng Quốc phòng Anh Ben Wallace đưa ra thông báo nước này sẽ thường xuyên triển khai hai tàu chiến tới vùng biển châu Á sau khi tàu sân bay Queen Elizabeth tới Nhật Bản vào tháng 9 tới.

Phát biểu tại cuộc họp báo chung sau hội đàm, Bộ trưởng Wallace nêu rõ: "Vương quốc Anh sẽ thường xuyên triển khai 2 tàu chiến tại vùng biển châu Á bắt đầu từ cuối năm nay sau khi triển khai nhóm tàu tác chiến đầu tiên tới khu vực này".

Trong khi đó, Bộ trưởng Quốc phòng Nhật Bản Kishi cho biết tàu sân bay Queen Elizabeth và các tàu hộ tống sẽ ghé cảng Nhật Bản trong tháng 9 tới và tiến hành tập trận chung với Lực lượng phòng vệ Nhật Bản.

Các tàu này sẽ được phân bổ tới các cảng thuộc các căn cứ hải quân chính của Nhật Bản và Mỹ nằm dọc quần đảo Nhật Bản. Trong đó, tàu sân bay Queen Elizabeth có chở máy bay chiến đấu F-35, sẽ cập cảng hải quân Yokosuka. Các tàu hải quân của Mỹ và Hà Lan sẽ hộ tống nhóm tàu của Anh.

Kế hoạch trên được cho là nhắm vào Trung Quốc trong bối cảnh Tokyo và Bắc Kinh đang gia tăng tranh chấp lãnh thổ trên biển Hoa Đông.

(theo Reuters)

Nguồn TG&VN: https://baoquocte.vn/anh-trien-khai-lau-dai-2-tau-chien-den-khu-vuc-chau-a-nham-canh-chung-trung-quoc-152052.html