Anh tố tàu ngầm Kilo siêu êm của Nga áp sát
London tố cáo loại tàu ngầm siêu yên tĩnh mới của Nga đang hoạt động ngay trong vùng biển của quốc gia này.
Theo tờ Telegraph, chính quyền Anh tố cáo các tàu ngầm thế hệ mới của Nga đang âm thầm hiện diện ở vùng biển Anh và thực hiện các hành vi do thám quân đội và nghe lén điện thoại của quốc gia này.
"Các tàu ngầm mới của Nga là Varshillesanka hay Project 636, thường được gọi chung với cái tên "lớp Kilo", chạy bằng nhiên liệu diesel với tính năng siêu yên tĩnh đã giám sát chúng tôi. Hải quân Hoàng gia Anh đã phát hiện thấy những tàu ngầm này" - Telegraph dẫn nguồn tin quân sự cấp cao của Anh cho biết.
Theo nguồn tin, các tàu ngầm này đã can thiệp vào những hệ thống dây cáp viễn thông dưới biển và đánh cắp thông tin, dữ liệu, cũng như tiến hành nghe lén các hệ thống viễn thông. Ngoài ra, tàu ngầm Kilo 636 này còn mang nhiệm vụ trinh sát hoạt động của các hạm đội hải quân Anh.
"Đây là những đe dọa rất hiện hữu, nguy cơ mang đến những trận chiến dưới nước. Hải quân Anh sẽ phải hành động mạnh mẽ hơn để chấm dứt việc này" - nguồn tin Bộ Quốc phòng Anh nói trên tờ Telegraph.
Quan chức này nói thêm, những dự án tàu ngầm này thực tế đã xuất hiện trước đây trong các chương trình nghiên cứu của Liên Xô. Nó đã bị đình trệ vì sự sụp đổ của quốc gia này và Nga đang được hưởng lợi. Từ khoảng 15 năm trước, Moscow đã âm thầm xúc tiến nghiên cứu trở lại những tàu ngầm này và bây giờ họ đang được hưởng thành quả.
Ngoài ra, tờ Telegraph cũng dẫn lời của Đô đốc Tony Radakin, người vừa nhận chức lãnh đạo lực lượng Hải quân Hoàng gia Anh, khẳng định: "London sẽ dồn nhiều nguồn lực hơn nữa để đảm bảo an ninh cho khu vực Bắc Đại Tây Dương. Thậm chí, chúng tôi sẽ cần có các hành động để duy trì sự tư do cơ động cho răn đe hạt nhân".
Đáp lại các cáo buộc này, Đại sứ quán Nga ở London đã phát đi thông cáo phủ nhận đồng thời khẳng định chính quyền Anh đang khiến người dân của họ sợ hãi với một mối đe dọa từ Nga.
Thông tin trên tờ Sputnik cho biết thực tế chính quyền Anh đang tìm cách gia tăng những mối đe dọa vô lý xuất phát từ phía Nga. Đây là một hành động nằm trong toan tính huy động những khoản tăng cường tài trợ quốc phòng cho các dự án mới của London.