Anh tố Iran phá vỡ cam kết, bán dầu cho Syria

Anh triệu tập đại sứ Iran để phản đối việc nước này phá vỡ cam kết khi bán dầu mỏ trên tàu Adran Darya-1 cho Syria.

Ảnh chụp vệ tinh con tàu được cho là Adrian Darya-1 ngoài khơi cảng Tartus, Syria ngày 6.9 - Ảnh: Reuters

Tàu Adrian Darya-1 trước đó tên là Grace-1, bị lực lượng Anh bắt tại Gibraltar hồi tháng 7 vì nghi chở dầu đến Syria, hành động vi phạm lệnh cấm vận của EU lên Damascus.

Con tàu được thả vào hôm 15.8 sau khi phía Iran đảm bảo sẽ không bán 2,1 triệu thùng dầu trên đó cho Syria.

Tuy nhiên trong tuyên bố ngày 10.9, Bộ Ngoại giao Anh cáo buộc Iran phá vỡ cam kết và gây ảnh hưởng đến an ninh khu vực.

“Những hành động của Iran là sự vi phạm quy tắc quốc tế không thể chấp nhận được”, Bộ Ngoại giao Anh nhấn mạnh.

[VIDEO] Gibraltar phóng thích siêu tàu dầu Iran bất chấp Mỹ phản đối - Ảnh:

Cơ quan này đã triệu tập đại sứ Iran Hamid Baeidinejad để phản đối về hành động nói trên và tuyên bố sẽ nêu vấn đề tại cuộc họp Liên Hiệp Quốc trong tháng 9.

Hôm 8.9, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Iran Abbas Mousavi cho hay tàu Adrian Darya-1 vừa bán 2,1 triệu thùng dầu sau khi neo đậu ở “bờ biển Địa Trung Hải” nhưng không nói rõ bên mua.

Cùng ngày, Thứ trưởng Tài chính Mỹ phụ trách các vấn đề khủng bố và tình báo tài chính Sigal Mandelker tuyên bố sẽ tiếp tục gây áp lực với Iran và không dỡ bỏ bất cứ lệnh cấm vận nào đối với việc xuất khẩu dầu của nước này.

Bà Mandelker cảnh báo Mỹ sẽ áp các lệnh cấm vận đối với bất cứ bên nào mua dầu của Tehran hay giao dịch với Lực lượng Vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC).

[VIDEO] Mỹ treo thưởng 15 triệu USD để phá hoại Vệ binh Cách mạng Iran - Ảnh:

Vi Trân

Nguồn Thanh Niên: http://thanhnien.vn/the-gioi/anh-to-iran-pha-vo-cam-ket-ban-dau-cho-syria-1124693.html