Anh tiết lộ thông tin bất ngờ vụ đầu độc điệp viên

Theo báo cáo của một nhóm điều tra độc lập Anh, một trong hai nghi phạm thực hiện vụ đầu độc tại Salisbury được xác định là sĩ quan tình báo cấp cao Nga.

Một người đàn ông 39 tuổi, trước đây được biết với cái tên Ruslan Borishov, cùng một nam nhân mang tên Alexander Petrov, đang bị chính quyền Anh truy lùng sau khi bị cáo buộc đã cố sát hại cựu điệp viên hai mang người Nga Sergei Skripal cùng con gái ông ở Anh hồi đầu năm nay bằng chất độc thần kinh Novichok.

Ruslan Boshirov (trái) và đồng phạm bị cáo buộc là Alexander Petrov. Ảnh: AFP

Ruslan Boshirov (trái) và đồng phạm bị cáo buộc là Alexander Petrov. Ảnh: AFP

Tổng thống Nga Vladimir Putin đã từng xác nhận rằng 2 người đàn ông nói trên đều là chỉ dân thường khi cả hai từng trả lời trong một cuộc phỏng vấn trên truyền hình Nga rằng họ đã đến TP Salisbury với mục đích du lịch.

Tuy nhiên, Bellingcat - một nhóm điều tra độc lập của Anh vừa tiết lộ trong một báo cáo rằng, tên thật của Ruslan Boshirov là Anatoly Chepiga - một đại tá tình báo quân sự Nga hoạt động tại Chechnya và Ukraine, thậm chí đã từng nhận giải thưởng "Anh hùng Liên bang Nga" được trao bởi Tổng thống Putin vào năm 2014.

Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova gần như ngay lập tức bác bỏ báo cáo này, đồng thời mỉa mai rằng nó dường như đã được hẹn giờ để tung ra cùng lúc với bài phát biểu của Thủ tướng Anh Theresa May tại Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc.

Báo cáo mới đây của Bellingcat đã cung cấp tiểu sử khá chi tiết của Anatoly Chepiga, mà theo đó, ông đã nhận được hơn 20 giải thưởng cho đóng góp của mình đối với nước Nga trong suốt sự nghiệp quân sự của mình. Ông được cho là đã chuyển đến Moscow vào năm 2009. Tại đây ông đã dùng tên giả là Ruslan Boshirov để hoạt động bí mật trong 9 năm qua.

Anatoly Chepiga và Alexander Petrov, đã tới sân bay Gatwick từ Moscow ngày 2/3/2018 và ở lại Salisbury trong 2 ngày sau đó.

Cả 2 nghi phạm đều trở về Moscow trong ngày 4/3 - ngày diễn ra vụ đầu độc. Lệnh bắt giữ toàn châu Âu và truy nã của Interpol sau đó đã được ban hành đối với 2 người này, khi họ được cho là đã sử dụng hộ chiếu giả để vào Anh.

Một số nhà quan sát lập luận, có thể 2 người này đã bị đưa ra làm "tốt thí" do cấp trên của họ thất bại trong nhiệm vụ sát hại cựu điệp viên Skripal.

Hương Thảo (AFP)

Nguồn KTĐT: http://kinhtedothi.vn/nghi-pham-dau-doc-diep-vien-skripal-la-si-quan-quan-doi-nga-326163.html