Anh tích cực tìm kiếm điểm yếu trong phòng thủ của quân đội Nga

Sunday Times đưa tin rằng các máy bay chiến đấu và tàu của Anh đã tăng cường tuần tra dọc biên giới Nga để xác định 'điểm yếu' trong phòng thủ của quân đội Nga.

Theo Sunday Times, kể từ tuần cuối cùng của tháng 8, ít nhất 28 máy bay RAF đã được điều đến biên giới của Nga ở khu vực Biển Đen, cũng như các bờ biển của bán đảo Kolsky.

Tờ báo chỉ ra rằng, có thời điểm, có tới năm máy bay chiến đấu tham gia trong một cuộc xuất kích.

Được biết, các chuyến bay tầm xa được thực hiện bởi máy bay chiến đấu Typhoon và máy bay xe tăng Voyager, cũng như máy bay trinh sát Sentinel, RC-135 và Sentry E-3 AWACS.

Hai tuần trước Sunday Times đã nói về những chuyến bay đầu tiên của máy bay chiến đấu Typhoon trên lãnh thổ Ukraine.

Chiến đấu cơ đa nhiệm Typhoon của Anh.

Chiến đấu cơ đa nhiệm Typhoon của Anh.

Tờ báo lưu ý rằng “các nguồn tin quân sự và dữ liệu từ các trang web theo dõi chuyển động của máy bay đã xác nhận sự gia tăng các cuộc tuần tra trên không trên Biển Đen kể từ đó”.

Ngoài ra, tờ báo chỉ ra rằng, các máy bay chiến đấu Typhoon lần đầu tiên được cử ra ngoài Vòng Bắc Cực để tuần tra gần Murmansk, nơi đặt các căn cứ tàu ngầm chính của Nga.

Một nguồn tin tình báo cấp cao của Anh nói với tờ báo rằng thông tin thu thập được từ những vụ đánh dấu quá mức này sẽ giúp các chuyên gia của Bộ Quốc phòng Anh “xác định những điểm yếu của kẻ thù và cố gắng sử dụng chúng”.

Về phần mình, người đứng đầu Tổng cục tác chiến của Bộ Tổng tham mưu các lực lượng vũ trang Nga, Sergey Rudskoy, cho biết hôm thứ Sáu rằng máy bay trinh sát nước ngoài bắt đầu xuất hiện nhiều hơn 40% so với năm ngoái ở khu vực Biển Đen.

Theo ông Rudskoy, cường độ của các nhiệm vụ trinh sát trên không gần Crimea thậm chí còn tăng lên.

Bảo Ngọc (Theo Sunday Times)

Nguồn Doanh Nghiệp: http://doanhnghiepvn.vn/quoc-te/anh-tich-cuc-tim-kiem-diem-yeu-trong-phong-thu-cua-quan-doi-nga/20200921095041176